Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Thứ hai, 08/11/2021 18:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nữ sinh học lớp 10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức bị một nhóm bạn nữ tìm đến phòng trọ đánh hội đồng đến mức bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo đó, sự việc được lan truyền trên mạng Facebook với đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm 3 cô gái đeo khẩu trang thay nhau dẫm đạp vào mặt, lôi tóc, đấm, tát ngay cả khi nạn nhân đã ngã nằm ra giữa hành lang dãy trọ.

Đáng nói, trong clip có tiếng cả bạn nam cùng trang lứa cổ vũ cho việc đánh đập này và nhiều bạn nữ khác cùng chứng kiến nhưng không can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi có tiếng người đàn ông trung tuổi nạt nộ, can ngăn.

ha tinh nu sinh lop 10 bi danh hoi dong phai nhap vien hinh 1

Hình ảnh nữ sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức ở Hà Tĩnh bị đánh hội đồng, dẫm đạp lên mặt. Ảnh: cắt từ clip

Chiều nay (8/11), thầy Cao Thành Lê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức cho hay, nhà trường đã biết sự việc nữ sinh D.T.M.T (18 tuổi, học sinh lớp 10A8) của trường bị đánh ở phòng trọ hôm 1/11, có người quay clip tung lên mạng xã hội. Có một nữ sinh của trường tham gia vụ việc. Hiện nhà trường đang chờ kết quả điều tra của công an để có căn cứ xử lý.

Thông tin ban đầu từ thầy Lê, nguyên nhân em T bị đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Theo người nhà nạn nhân, em T bị nhóm bạn gái hành hung khi đang ở trọ tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh vào trưa ngày 1/11.

Sau khi bị đánh, em T hoảng loạn, bị xây xát, choáng đầu phải nhập viện điều trị. Em T mồ côi bố mẹ nên được vợ chồng chị gái chăm sóc, lo cho ăn học tại Thành phố Hà Tĩnh.

Một cán bộ Công an phường Thạch Quý cho biết, đơn vị đã mời nhóm cô gái đánh nữ sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức lên trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ. 

PV

Bình Luận

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống