Hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp gặp nhau ở Berlin

Thứ ba, 10/05/2022 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm Đức vào hôm thứ Hai (9/5) trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử.

Tại cuộc họp báo trước cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi tình hữu nghị Pháp-Đức và nói với các phóng viên "chúng tôi sát cánh cùng Ukraine như một phần của đại gia đình châu Âu". Hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận về an ninh và năng lượng của châu Âu trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.

hai nha lanh dao duc va phap gap nhau o berlin hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Berlin hôm thứ Hai để hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức nói rằng cuộc tấn công của Nga đối với nước láng giềng là "một bước ngoặt trong lịch sử", đòi hỏi các nước châu Âu phải làm việc cùng nhau. "Chúng tôi hỗ trợ Ukraine về mặt đạo đức, tài chính và quân sự...", ông Scholz nói.

Tổng thống Macron cho biết ông muốn "nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị Pháp-Đức" bằng cách đến Berlin trong chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Theo truyền thống của Berlin và Paris, ông Scholz cũng từng chọn Pháp trở thành điểm đến nước ngoài đầu tiên của mình sau khi trở thành thủ tướng vào năm ngoái.

Tổng thống Pháp cho biết hai nước sẽ "tạo ra một châu Âu mạnh hơn, sẵn sàng đối phó với những thách thức lớn", chẳng hạn như số hóa và bảo vệ khí hậu. Ông Macron nói: “Chúng tôi cũng sẽ củng cố các lập trường chung về quốc phòng và chính sách đối ngoại".

Ông cho biết các nước châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong khi gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Nga. Cả hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga và hạn chế tác động của các vấn đề cung cấp thực phẩm và năng lượng trầm trọng hơn do xung đột.

Vũ Long (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h