Hàn Quốc cân nhắc sử dụng vòng đeo điện tử để theo dõi người vi phạm cách ly

Thứ ba, 14/04/2020 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 1/4, tất cả mọi du khách khi nhập cảnh vào Hàn Quốc đều sẽ được yêu cầu bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã có rất nhiều lỗ hổng xảy ra gây nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu toàn bộ những người nhập cảnh từ ngày 01/04 phải cài đặt một ứng dụng trên smartphone có chức năng định vị để theo dõi quá trình tự cách ly bắt buộc.

Tuy nhiên, nhiều người thiếu ý thức đã cố tình vi phạm yêu cầu cách ly bắt buộc này bằng cách không đem theo điện thoại bên người hoặc sử dụng điện thoại khác để né tránh việc này.

Người đi bộ đeo khẩu trang ở khu vực Dongdaemun Design Plaza, thủ đo Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Người đi bộ đeo khẩu trang ở khu vực Dongdaemun Design Plaza, thủ đo Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Trước tình hình trên, Hàn Quốc đang thảo luận về một phương pháp theo dõi cách ly mới bằng cách sử dụng vòng đeo tay điện tử.

Đây là một trong các nỗ lực nhằm theo dõi những người nhập cảnh đang thực hiện lệnh cách ly, sau khi chính phủ Hàn Quốc phát hiện có 160 người đã không tuân thủ lệnh cách ly.

Vòng đeo tay này liên kết với ứng dụng theo dõi trên điện thoại bằng Bluetooth. nó sẽ đưa ra cảnh báo (tới người theo dõi) khi có người muốn rời khỏi nơi cách ly hoặc khi có người muốn phá hủy chiếc vòng.

Mức phạt đối với những người không tuân thủ lệnh cách ly có thể lên tới một năm tù giam, và khoản tiền phạt có thể lên tới hơn 8.000 USD.

Thủ tướng Hàn Quốc nói: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Chính phủ đã ra quyết định những người vi phạm các quy định tự cách ly, như đi ra ngoài mà không báo trước và không trả lời các cuộc gọi điện thoại, phải đeo vòng tay điện tử. Chúng tôi đã lắng nghe các chuyên gia kiểm dịch và thu thập ý kiến từ các cộng đồng khác nhau".

Tuy nhiên, phương án này hiện vẫn đang gây ra rất nhiều sự tranh cãi trong chính phủ khi một bộ phận phản đối rằng việc này không có cơ sở pháp lý và đang vi phạm quyền tự do thân thể con người.

Mai Bùi (theo businessinsider)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h