Hãng dược Moderna dự kiến tính phí 25-37 USD cho một liều vắc xin COVID-19

Chủ nhật, 22/11/2020 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một liều vắc xin COVID-19 sẽ có giá dự kiến từ 25- 37 USD, đó là thông tin được Giám đốc điều hành hãng dược Moderna nói với tờ báo Đức.

Moderna đã cho biết vắc xin thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19, dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Ảnh: Reuters

Moderna đã cho biết vắc xin thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19, dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Ảnh: Reuters

Moderna sẽ tính phí các chính phủ từ 25 đến 37 USD cho mỗi liều vắc xin COVID-19 của mình, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng, Giám đốc điều hành Stephane Bancel nói với tờ Welt am Sonntag hàng tuần của Đức.

Ông nói: “Vắc xin của chúng tôi có giá tương đương với một mũi tiêm phòng cúm, từ 10 đến 50 USD".

Hôm thứ Hai, một quan chức EU tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết Ủy ban châu Âu muốn đạt được thỏa thuận với Moderna về việc cung cấp hàng triệu liều vắc-xin ứng cử viên của mình với mức giá dưới 25 USD một liều.

"Chưa có gì được ký kết, nhưng chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận với Ủy ban EU. Chúng tôi muốn chuyển hàng tới châu Âu và đang đàm phán mang tính xây dựng", ông Bancel nói với WamS và nói thêm rằng đó chỉ là "vấn đề trong ngày" cho đến khi hợp đồng sẵn sàng.

Moderna cho biết vắc xin thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19, dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, trở thành nhà phát triển thứ hai báo cáo kết quả vượt xa mong đợi sau Pfizer và đối tác BioNTech.

EU đã đàm phán với Moderna về vắc-xin COVID-19 thử nghiệm của họ ít nhất kể từ tháng Bảy.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h