Hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa khi Israel liên tục không kích Gaza

Thứ bảy, 15/05/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc cho biết 10.000 người Palestine đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ ở Dải Gaza, vì số người chết do các cuộc tấn công của Israel vào khu vực này đã lên tới 126 người.

Khói và lửa bốc lên trong một cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine, tại Thành phố Gaza ngày 14 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Khói và lửa bốc lên trong một cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine, tại Thành phố Gaza ngày 14 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Bài liên quan

Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích và đạn pháo vào thứ Sáu (14/5), khi nước này tăng cường triển khai binh lính và xe tăng gần khu vực Palestine bị bao vây.

Ít nhất 126 người Palestine, trong đó có 31 trẻ em, đã thiệt mạng và 920 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát hôm thứ Hai (10/5). Hàng trăm gia đình Palestine đã đến trú ẩn trong các trường học do Liên hợp quốc điều hành ở phía bắc Gaza để thoát khỏi làn đạn pháo của Israel.

LHQ cho biết họ ước tính khoảng 10.000 người Palestine đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel.

Bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế về việc ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch, kể cả từ người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết cuộc tấn công sẽ tiếp tục "nếu cần để khôi phục sự bình tĩnh trong nhà nước Israel".

Phong trào vũ trang Hamas đã bắn một loạt tên lửa khác về phía Israel, tấn công thành phố Ashkelon vào đầu giờ ngày thứ Sáu (14/5).

Ít nhất sáu người Israel và một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết hàng trăm quả rocket đã được bắn từ Gaza tới các địa điểm khác nhau ở Israel và họ đã bổ sung quân tiếp viện gần các vùng đất phía đông của vùng đất này.

Trong khi đó, bạo lực đang bùng phát giữa những người định cư Israel và công dân Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng, cũng như ở Israel.

Trong một đợt leo thang tiềm năng khác, ít nhất ba quả rocket đã được bắn từ miền nam Lebanon về phía Israel. Hãng thông tấn nhà nước NNA của Lebanon đưa tin, một người đàn ông Lebanon đã bị quân đội Israel bắn chết sau khi anh ta và những người khác biểu tình ủng hộ người Palestine cố gắng vượt qua hàng rào an ninh ở biên giới với Israel.

Cuộc xung đột bạo lực giữa Israel va Israel nổ ra sau những tranh cãi về cuộc chiến pháp lý nhiều năm nhằm đẩy 7 gia đình Palestine khỏi khu đất ở Đông Jerusalem.

Hôm 10/5, đụng độ nghiêm trọng xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa, một trong những địa điểm linh thiêng nhất ở Jerusalem, khi cảnh sát Israel bắn hơi cay và lựu đạn choáng vào đám đông biểu tình người Palestine. Đụng độ tại đây và nhiều khu vực khác thuộc Jerusalem đã khiến hàng trăm người Palestine và nhiều sĩ quan Israel bị thương.

Phong trào Hamas tại Dải Gaza của Palestine quyết định can thiệp bằng cách phóng hàng loạt rocket về phía lãnh thổ Israel vào tối ngày 10/5. Không quân Israel không kích đáp trả, châm ngòi cho cuộc đụng độ khốc liệt nhất kể từ năm 2014, với hàng trăm người thiệt mạng, nhiều nhà cửa ở Dải Gaza bị đánh sập. 

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h