(CLO) Nga đang phải hứng chịu một cuộc di cư ồ ạt của hàng nghìn nhà tài phiệt giàu có khi họ đầu tư hàng triệu USD vào bất động sản (BĐS) ở Dubai bởi các lệnh trừng phạt tiếp tục gây áp lực lớn.
Khoảng 100 ông trùm thuộc giới tinh hoa Nga sở hữu BĐS tại Dubai
Các quốc gia toàn cầu đang trừng phạt Vladimir Putin và Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine nhưng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho đến nay vẫn chưa áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào.
Tác động kinh tế to lớn đối với người Nga đã nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nghiên cứu mới cho thấy hơn 5.000 công dân Nga sở hữu hơn 9.700 BĐS ở Dubai.
Đây là nghiên cứu của tờ báo Süddeutsche Zeitung có trụ sở tại Munich, Đức khi làm việc với sự cộng tác của 20 đối tác quốc tế. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá một bộ dữ liệu về quyền sở hữu trên thị trường BĐS Dubai.
Tổng cộng, các phát hiện bao gồm 800.000 quyền sở hữu cổ phiếu BĐS tại thành phố giàu tiền mặt của UAE, cũng như 274.000 cá nhân, công ty và nhà tổ chức từ 197 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong số những người sở hữu BĐS ở Dubai, chưa đến 1/3 số tài phiệt này thực sự sống ở UAE và phần còn lại đến từ phần khắp nơi trên thế giới - với Nga đứng đầu danh sách.
Trong số các chủ sở hữu BĐS ở thành phố sa mạc này có khoảng 100 thành viên thuộc giới tinh hoa chính trị của Nga, các quan chức và doanh nhân Nga - nhiều người trong số họ có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin.
Cụ thể, Ruslan Baysarov là thân tín lâu năm của Tổng thống Putin và phụ tá Ramzan Kadyrov của Putin.
Cho đến nay, ông vẫn chưa “dính” bất kỳ lệnh trừng phạt quốc tế nào, nhưng đã sở hữu 5 căn hộ và một biệt thự lớn gần bãi biển trên Đảo Cọ ngoài khơi Dubai.
Người đàn ông 53 tuổi này là một trong những doanh nhân giàu nhất nước Nga và năm 2019 đã lọt vào danh sách 200 Doanh nhân giàu nhất đất nước của Tạp chí Forbes, với khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu bảng Anh.
Roman Lyabikhov, là một ông trùm BĐS khác ở Dubai và đã bị một số nước phương Tây trừng phạt, nhưng vẫn an toàn tại Dubai.
Alexander Borodai, thành viên Quốc hội Nga, cũng sở hữu một căn hộ trên đảo Palm, và cho đến nay đã bị Anh, Liên minh châu Âu và Mỹ trừng phạt.
Bán BĐS tại Anh, mua BĐS tại Dubai
Trong những tuần gần đây, có thông tin cho rằng một số nhà tài phiệt Nga đã cố gắng bán BĐS mà họ sở hữu ở London và mua BĐS ở Dubai.
Mục tiêu chính là tránh các lệnh trừng phạt nặng nề từ Anh vì ngay cả khi người Nga giàu có không nằm trong danh sách trừng phạt nào, điều này có thể sớm thay đổi với việc Anh tung ra một đợt trừng phạt mới gần như hàng tuần.
Đầu ngày 4/5, Anh đã công bố lệnh cấm đối với tất cả các hoạt động xuất khẩu của ngành dịch vụ sang Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 63 cá nhân và tổ chức khác.
Thủ tướng Boris Johnson đã lên tiếng ủng hộ Ukraine kể từ khi Ukraine bị Nga gây hấn vào ngày 24/2.
Chính phủ cho biết các biện pháp này sẽ cắt đứt khả năng tiếp cận của Nga với các dịch vụ tư vấn quản lý, kế toán và truyền thông của Vương quốc Anh, khiến một số nước đã phải thực hiện một động thái.
Lệnh trừng phạt này bao gồm các công ty gọi là Big Four công ty tư vấn và kế toán của Anh là Deloitte, EY, KPMG và PwC.
Một số công ty dịch vụ khác như các tập đoàn quảng cáo cũng đã cố gắng bán hoặc đóng cửa các hoạt động tại Nga của họ, trong khi một số công ty luật từ chối tiếp nhận khách hàng mới.
Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liz Truss cho biết trong một tuyên bố: “Làm ăn với chế độ bị phá sản về mặt đạo đức và giúp tài trợ cho một cỗ máy chiến tranh đang gây ra những đau khổ không kể xiết trên khắp Ukraine”.
"Việc cắt quyền tiếp cận của Nga với các dịch vụ của Anh sẽ gây thêm áp lực lên Điện Kremlin và cuối cùng giúp đảm bảo Putin thất bại ở Ukraine”, bà nhấn mạnh.
(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.
(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.
Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này
(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.