Hàng "second hand" lên ngôi thời bão giá

Thứ năm, 31/03/2022 05:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vượt qua những định kiến về hàng đã qua sử dụng, quần áo cũ (hay gọi hàng thùng, hàng sida, hàng second hand) ngày càng trở thành xu hướng "hot" bởi vì mặt hàng này đang được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng, nhất là trong thời buổi thị trường bão giá như hiện nay.

Quần áo second hand là dùng để chỉ những sản phẩm may mặc đã qua sử dụng, chất lượng còn tốt và được bán lại với mức giá thấp hơn mặt bằng chung. Tại Việt Nam, mọi người thường gọi mặt hàng này với cái tên dân dã hơn là đồ si, hàng thùng.

hang second hand len ngoi thoi bao gia hinh 1

Thời trang second hand lên ngôi, được giới trẻ vô cùng ưa chuộng.

Buôn bán đồ second hand lên ngôi

Chủ shop Hana Vintage – một cửa hàng buôn bán đồ second hand chia sẻ: “ Theo thời gian lướt tiktok của mình mỗi ngày dao động khoảng 4 giờ đồng hồ, thì nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z gần đây có xu hướng mặc đồ second hand. Giá thành rẻ, kiểu dáng đa dạng và đặc biệt hơn là sự độc nhất (khả năng đụng hàng thấp) là những lý do tiêu biểu cho trào lưu mặc đồ si của giới trẻ”.

Thông thường các món second hand có chất vải tốt và thoáng mát, màu sắc bắt mắt. Ngoài ra, người mua còn có thể tìm thấy hàng hiệu đã qua sử dụng tại cửa hàng đồ si.

“Nhưng với kinh nghiệm săn đồ si vài năm của mình thì có thể hiểu, việc mua sắm đồ second hand cũng gặp nhiều khó khăn như phải chọn lựa đồ mất thời gian và công sức”, chủ cửa hàng nói.

“Vậy nên, vì mong muốn giảm bớt khó khăn và lan tỏa niềm đam mê với đồ second hand cho mọi người, chúng mình rất hy vọng mọi người có thể trải nghiệm việc mua đồ hiệu mà chỉ cần bỏ ra 1/10 giá tiền thôi”, đây là lý do mà shop Hana Vintage quyết định giới thiệu shop đến với các bạn trẻ.

Tâng Vintage là một shop đồ secondhand tại Hà Nội có rất nhiều bạn trẻ theo dõi, chủ cửa hàng chia sẻ: “Thời trang vintage đang quay trở lại và phổ biến hơn với giới trẻ, những nơi bán đồ second hand dần trở thành điểm đến lý tưởng với những tín đồ thời trang chưa có nhiều thu nhập hoặc là những người say mê những câu chuyện mang "màu thời gian".

hang second hand len ngoi thoi bao gia hinh 2

Hàng second hand có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chí thời trang cho các bạn trẻ.

Giới trẻ ngày nay cũng không quá câu nệ việc phải sở hữu một chiếc túi mới từ các nhà mốt cao cấp. Với lối suy nghĩ “Tại sao phải mua sản phẩm mới nếu sản phẩm cũ vẫn còn tốt nguyên vẹn?” của nhiều bạn trẻ ngày nay thì việc tận dụng và tìm mua những món đồ second hand thời trang vintage là lựa chọn của rất nhiều người, nhất là trong thời kì bão giá.

“Với mức giá rẻ hơn rất nhiều từ 1/3 – 1/5 thậm chí 1/10 so với món hàng mới mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Cùng với vẻ ngoài đẹp, độc, lạ, ít đụng hàng so với trào lưu hiện tại của những món đồ hời trang vintage mang lại sự độc nhất cho người mặc và thể hiện được những cá tính riêng không bị trộn lẫn”, chủ của hàng Tâng Vintage cho hay.

Nhiều thu hút từ đồ second hand

Chị Phạm Trinh (Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy mua đồ second hand là việc rất nên làm, vì có nhiều món đồ còn rất mới, không hợp với người này nhưng lại hợp với người khác, đồng thời cũng giúp giảm lượng rác thải của ngành thời trang ra môi trường nữa”.

“Đồ second hand giá thành rẻ hơn rất nhiều so với giá sản phẩm mới, tiết kiệm được kha khá chi phí để đi shopping, nếu khéo léo một chút sẽ có thể lựa chọn được những sản phẩm như mới luôn. Chất lượng của những sản phẩm này cũng rất tốt so với giá tiền, mẫu mã đa dạng và phong phú, đồ second hand cũng độc, lạ, và ít bị đụng hàng”, bạn Nguyễn Huyền Trang (Hà Nội) nói.

Trào lưu sử dụng đồ second hand ngày càng bùng nổ hơn là nhờ xu hướng sống xanh, tái sử dụng đồ cũ trên thế giới trong những năm gần đây cũng được lan tỏa tích cực. Ngày càng có nhiều các trung tâm thương mại chỉ chuyên bán đồ cũ được mọc ra ở các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ hay Thụy Sỹ.

Thời trang second hand đã trở thành xu hướng của các bạn trẻ hiện nay và ngày càng phổ biến hơn, điều này giúp nhiều người tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ trong thời kì bão giá.

Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp