Hành trình 4 tháng Taliban trở lại kiểm soát Afghanistan

Thứ hai, 16/08/2021 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân nổi dậy Taliban đã kiểm soát thủ đô Kabul hôm Chủ nhật (15/8) sau khi chiếm giữ tất cả các thành phố lớn của Afghanistan trong một chiến dịch dài hơn 3 tháng. Cùng nhìn lại một số dấu mốc quan trọng của nhóm phiến quân trong việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Một chiến binh Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Stringer

Một chiến binh Taliban tại thành phố Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Stringer

Bài liên quan

Các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan dẫn đến một thỏa thuận hòa bình với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và các đồng minh, đã không đạt được tiến bộ đáng kể. Bên cạnh đó, một thỏa thuận về thời hạn rút quân của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Taliban vào tháng 2/2020 đã thúc đẩy các nỗ lực của nhóm phiến quân Hồi giáo. 

- Ngày 14 tháng 4: Tổng thống Joe Biden thông báo quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 11 tháng 9, đưa cuộc chiến dài nhất của Mỹ kết thúc. 

- Ngày 4 tháng 5: Các tay súng Taliban mở cuộc tấn công lớn vào các lực lượng Afghanistan ở tỉnh Helmand, miền nam nước này. Họ cũng tấn công ở ít nhất sáu tỉnh khác.

- Ngày 11 tháng 5: Taliban giành được huyện Nerkh ngay bên ngoài thủ đô Kabul cũng như gia tăng bạo lực trên toàn quốc.

- Ngày 7 tháng 6: Các quan chức cấp cao của chính phủ cho biết hơn 150 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng trong 24 giờ khi giao tranh ngày càng tồi tệ. Họ nói thêm rằng giao tranh đang diễn ra ác liệt ở 26 trong số 34 tỉnh của đất nước.

- Ngày 22 tháng 6: chiến binh Taliban tiến hành một loạt các vụ tấn công ở phía bắc của đất nước, cách xa thành lũy truyền thống của họ ở phía nam. Đặc phái viên LHQ tại Afghanistan cho biết Taliban đã chiếm hơn 50 trong số 370 quận.

Các chiến binh Taliban canh giữ ở tỉnh Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Các chiến binh Taliban canh giữ ở tỉnh Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

- Ngày 2 Tháng 7: Quân đội Mỹ lặng lẽ rút khỏi căn cứ quân sự chính của họ ở Afghanistan - Bagram Air Base, cách thủ đô Kabul khoảng một giờ lái xe. Việc này chấm dứt hoàn toàn sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến.

- Ngày 5 tháng 7: Taliban nói rằng họ có thể trình đề xuất hòa bình bằng văn bản cho chính phủ Afghanistan ngay sau tháng 8.

- Ngày 21 tháng 7: Lực lượng nổi dậy Taliban kiểm soát khoảng một nửa số quận của đất nước, theo tướng cấp cao của Hoa Kỳ, nhấn mạnh quy mô và tốc độ tiến công của họ.

- Ngày 25 tháng 7: Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan "trong những tuần tới" bằng các cuộc không kích tăng cường nhằm giúp họ chống lại các cuộc tấn công của Taliban.

- Ngày 26 tháng 7: Liên hợp quốc cho biết gần 2.400 thường dân Afghanistan đã thiệt mạng hoặc bị thương trong tháng 5 và tháng 6 trong tình trạng bạo lực leo thang, con số cao nhất trong những tháng đó kể từ khi giao tranh bắt đầu vào năm 2009.

- Ngày 6 tháng 8: Zaranj ở miền nam đất nước trở thành tỉnh đầu tiên rơi vào tay Taliban trong nhiều năm. Tiếp sau đó những thành trì khác cũng bị Taliban chiếm đóng trong những ngày tiếp theo, bao gồm cả thành phố Kunduz rất quan trọng ở phía bắc.

- Ngày 13 tháng 8: Thêm bốn thủ phủ bị thất thủ trong một ngày, bao gồm Kandahar, thành phố thứ hai của đất nước và là quê hương thiêng liêng của Taliban. Ở phía tây, một thành phố quan trọng khác là Herat cũng bị chiếm đóng và chỉ huy kỳ cựu Mohammad Ismail Khan, một trong những chiến binh hàng đầu chống lại Taliban, bị bắt.

- Ngày 14 tháng 8: Taliban chiếm thành phố lớn phía bắc Mazar-i-Sharif với ít sự kháng cự, và Pul-e-Alam, thủ phủ của tỉnh Logar chỉ cách Kabul 70 km (40 dặm) về phía nam. Hoa Kỳ gửi thêm binh sĩ để giúp sơ tán dân thường khỏi Kabul khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông đang tham khảo ý kiến ​​của các đối tác địa phương và quốc tế về các bước tiếp theo.

- 15 tháng 8: Lực lượng Taliban lấy thành phố phía đông chủ chốt của Jalalabad mà không có giao tranh xảy ra.

- Ngày 15 tháng 8: Các phần tử nổi dậy của Taliban tiến vào chiếm được Kabul, trong khi đó Hoa Kỳ sơ tán các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán của họ bằng máy bay trực thăng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan khi nói rằng ông muốn tránh đổ máu. Cùng lúc, một phát ngôn viên của Taliban cho biết “cuộc chiến đã kết thúc” và mở ra một giai đoạn mới đối với Afghanistan mà ở đó một nhà nước Hồi giáo mới sẽ được thành lập dưới sự cai trị của chính quyền Taliban. 

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h