Hé lộ lý do “tỷ phú lẩu Haidilao” của Trung Quốc nhập quốc tịch Singapore

Thứ ba, 16/03/2021 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore luôn được coi là một điểm đến mơ ước đối với những quỹ đầu tư hàng đầu của nước ngoài và những nguồn tài sản dự trữ khổng lồ, nhờ có chính sách thuế ưu đãi cùng với một thị trường mở.

Người giàu nhất Singapore
Theo Bloomberg, ông Zhang Hanzhi – con trai “ông trùm” chuỗi lẩu Tứ Xuyên Haidilao International Holding Zhang Yong – vừa mới tậu một căn biệt thự sang trọng trên đường Gallop, một trong những khu dân cư đắt đỏ bậc nhất quốc đảo Singapore.

Căn biệt thự của ông Hanzhi có diện tích khoảng 2.000 m2, nằm cách Vườn Bách thảo Singapore chỉ một đoạn ngắn, được mua với giá 42 triệu USD vào tháng 12 năm ngoái.

Tỷ phú Zhang Yong, người sáng lập nên thương hiệu lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng Haidilao từng có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Hiện, sau khi nhập tịch Singapore vào hồi năm 2018, ông Zhang đã giữ danh hiệu Người giàu nhất Singapore trong hai năm liên tiếp.

Theo danh sách 50 người giàu nhất Singapore xếp hạng bởi tạp chí Forbes, ông Zhang Yong sở hữu khối tài sản ròng có giá trị ước tính lên tới 13,8 tỷ USD, soán ngôi của hai anh em Philip và Robert Ng của Far East Organisation (Singapore) và tập đoàn Sino Group (Hồng Kông) – những người từng luôn giữ vị trí số một trong danh sách trên trong gần suốt thập kỷ qua, với khối tài sản 12,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, thông tin về việc tỷ phú Zhang Yong âm thầm nhập tịch Singapore đã khiến cho cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ và thậm chí, kêu gọi tẩy chay chuỗi cửa hàng lẩu Haidilao của ông. Một số người cho rằng quyết định trên của ông Zhang là dấu hiệu cho thấy sự giàu có của Trung Quốc đang chuyến hướng đến Singapore.

Hưởng lợi lớn

Dòng tiền đổ vào quốc đảo Singapore càng chảy mạnh trong năm 2020. Ảnh: TravelX

Dòng tiền đổ vào quốc đảo Singapore càng chảy mạnh trong năm 2020. Ảnh: TravelX

Giới chuyên gia đánh giá quyết định nhập quốc tịch Singapore của tỷ phú lẩu Trung Quốc đã phần nào chứng tỏ được sức hút của quốc đảo sư tử nhờ những chính sách không đánh thuế trên thặng dư vốn và mức thu thuế thu nhập tối đa chỉ đạt mức 22%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tại các quốc gia ở châu Âu cũng như Mỹ.

Theo kết quả một cuộc khảo sát năm 2019 của Cap Gemini, có khoảng 6,5 triệu người tại châu Á có đủ khả năng tài chính để đầu tư trên 1 triệu USD. Con số này tại Bắc Mỹ và châu Âu lần lượt là 6,3 triệu và 5,2 triệu. Đặc biệt, hiện có khoảng 33% tổng số các triệu phú trên toàn cầu là người châu Á.

Không những vậy, người châu Á cũng sở hữu tổng tài sản 22.200 tỷ USD vào năm 2019, cao hơn so với con số tại Bắc Mỹ (21.700 tỷ USD) và châu Âu (16.700 tỷ USD).

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm ngoái, dòng tiền đổ vào các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore, tăng lên mạnh mẽ. Tổng tiền gửi của cư dân nước ngoài tại các ngân hàng nội địa Singapore đạt mức kỷ lục 64,2 tỷ SGD (khoảng 47,6 tỷ USD), tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn báo cáo của hãng tư vấn Knight Frank, số cư dân Singapore sở hữu tài sản trên 30 triệu USD lên tới 3.732 người trong năm 2020, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù chỉ với dân số khoảng 5,7 triệu người, Singapore vẫn nằm trong số những quốc gia có lượng tỷ phú USD hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh Singapore ngày càng thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư và cá nhân giàu có, hàng loạt các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đang dần chuyển nguồn vốn và nguồn lực phát triển dịch vụ ngân hàng tư nhân tại quốc gia này.

Theo Bloomberg, Singapore cũng hưởng lợi lớn sau bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình nổ ra tại Hồng Kông. Theo một số thống kê, lượng tiền gửi từ nước ngoài tại Singapore đã tăng tới 40% chỉ trong hai tháng 4 và 5/2020, ít ngày trước khi luật an ninh tại Hồng Kông được Trung Quốc ban hành có hiệu lực.

 “Nhiều cá nhân Hồng Kông sở hữu hơn 20 triệu USD đã nhanh chóng phân tán tài sản sang nhiều quốc gia, trong đó có Singapore”, một lãnh đạo ngân hàng giấu tên chia sẻ. “Những người sở hữu khối tài sản từ 5 đến 20 triệu USD cũng tìm cách chuyển tài sản sang quốc đảo Đông Nam Á này”.

Nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư nước ngoài, chính phủ Singapore kể từ hồi tháng 1 năm ngoái đã liên tục ban hành và áp dụng các quy định mới về mở rộng lĩnh vực quản lý tài sản.

                                                                                                             Hương Vũ

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô