Hôm nay (25/6) khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022

Thứ bảy, 25/06/2022 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuần lễ Festival Huế 2022 (25-30/6/2022), với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, gồm 8 chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề, sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 25/6 với chương trình nghệ thuật hấp dẫn tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội, Huế.

Festival Huế đầu tiên có tên là Festival Việt-Pháp được tổ chức năm 1992. Cho đến năm 2000 thì đổi tên là Festival Huế và trở thành sự kiện văn hóa du lịch quốc gia có tầm vóc quốc tế. Là một trong những lễ hội lớn, Festival Huế với nhiều chương trình lễ hội cộng đồng được tái dựng với một không gian rộng lớn cả trong và ngoài thành phố, góp phần làm sống lại các giá trị văn hóa của Huế.

Festival Huế 2022 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 25/6 với chương trình nghệ thuật khai màn tuần lễ Festival Huế - Ảnh: BTC

Festival Huế 2022 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 25/6 với chương trình nghệ thuật khai màn tuần lễ Festival Huế - Ảnh: BTC

Có thể nói, Festival Huế không chỉ là sự kiện quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, Festival Huế 2022 được kỳ vọng sẽ tạo đà phục hồi, phát triển ổn định ngành du lịch Thừa Thiên Huế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, hội nhập quốc tế, xây dựng Cố đô Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng.

Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định nỗ lực của Thừa Thiên Huế và cả nước nói chung, đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch, góp phần kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch “chủ động, bền vững, an toàn”.

Tối 23/6, lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 đã diễn ra vào tối 23/06 tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội, Huế. Đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 vào tối 25/6 sẽ là đêm hội tụ của giao thoa đa văn hoá, nghệ thuật truyền thống và đương đại, kết hợp trình diễn áo dài ấn tượng.

Quang cảnh lễ tổng duyệt Festival Huế 2022 - Ảnh: huefestival

Quang cảnh lễ tổng duyệt Festival Huế 2022 - Ảnh: huefestival

Festival Huế 2022 gồm các sự kiện chính dưới đây:

1. Chương trình Nghệ thuật Khai màn

20h00 ngày 25/6/2022 tại Quảng trường Ngọ Môn, là chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang áo dài mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Festival Huế 2022. Chương trình được dàn dựng công phu, mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên.

2. Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”

16h30 từ ngày 26/6/2022 đến 28/6/2022, với hình thức quảng diễn đường phố sôi động của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, khai thác giá trị di sản văn hóa Huế, văn hóa vùng miền của các quốc gia trên thế giới.

3. Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế

Từ 19h30 đến 22h00 các ngày 26/6/2022 đến 29/6/2022 tại các sân khấu Quốc Tử Giám, Bia Quốc Học, Cồn Dã Viên, Công viên 3/2. Các đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế như ban nhạc Kid Francescoli (Pháp), nghệ sĩ Konoba (Wallonie-Bruxelles, Bỉ), ban nhạc Gute Gute (Israel), nghệ sĩ Violon Hoàng Rob, ban nhạc Da LAB, Chillies… sẽ mang đến những chương trình biểu diễn thú vị, giàu bản sắc.

4. Lễ hội Bia

Từ 17h30 ngày 26/6/2022 do Carlsberg thực hiện, sẽ ghi danh vào kỷ lục “Bàn tiệc dài nhất châu Á của người miền Trung”, cùng bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam.

5. Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn

20h00 ngày 27/6/2022 tại sân khấu Ngọ Môn, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng và các ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh rất được hâm mộ hiện nay.

6. Chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”

ngày 28/6/2022, với lễ rước mặt nạ Tuồng và trình diễn Tuồng Cung đình trải dài từ Thanh Bình Từ Đường đến Nghinh Lương Đình.

7. Chương trình “Hoàng cung giao hòa”

ngày 29/6/2022 tại Đại Nội, là chương trình nghệ thuật thể hiện âm sắc cung đình và những ca khúc về Huế xưa được kết cấu bằng nghệ thuật sắp đặt cảnh trí và ánh sáng tại không gian từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa.

8. Đêm nhạc giao lưu chia tay

20h00 ngày 30/6/2022 tại cồn Dã Viên, chương trình khép lại tuần lễ Festival Huế 2022 với những tiết mục giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế. 

Bên cạnh đó là các hoạt động đồng hành, hưởng ứng bao gồm: Lễ hội ẩm thực “Kinh đô Huế với Bốn phương”, “Chợ quê ngày hội”, Lễ hội ẩm thực đường phố, Lễ hội Khinh khí cầu, Ngày hội Áo dài Cộng đồng Huế, Đêm nhạc EDM, Media Trip “Visit Huế”, Hội chợ thương mại Quốc tế, Phố đêm Hoàng Thành, Giải đua thuyền SUP, cùng với các cuộc hội thảo, trưng bày và triển lãm mỹ thuật…

Festival Huế 2022 sẽ là nơi để du khách thưởng thức sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại, trải nghiệm những sắc màu văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, đắm mình trong không gian của một đô thị cổ kính, môi trường thân thiện, nơi tụ hội tinh hoa văn hóa Việt Nam và quốc tế.

Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai màn tuần Festival Huế 2022 

2
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022
hom nay khai mac tuan le festival hue 2022

Vân Anh (Ảnh: huefestival)

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa