Hơn 100 quốc gia kêu gọi hành động khẩn cấp về đa dạng sinh học

Thứ năm, 14/10/2021 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (13/10), hơn 100 quốc gia đã cam kết đặt việc bảo vệ môi trường sống là trọng tâm trong quá trình ra quyết định của chính phủ, trong “Tuyên bố Côn Minh”, nhưng lại không có cam kết thực hiện các mục tiêu cụ thể để hạn chế sự tuyệt chủng hàng loạt.

Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Huang Runqiu nói với các đại biểu tham dự Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc được tổ chức ở thành phố Côn Minh rằng, tuyên bố mà họ đã thông qua là một văn bản của ý chí chính trị không phải là một thỏa thuận quốc tế ràng buộc.

hon 100 quoc gia keu goi hanh dong khan cap ve da dang sinh hoc hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Đa dạng sinh học ở Côn Minh, Trung Quốc - Ảnh: AP

Tuyên bố Côn Minh kêu gọi "hành động khẩn cấp và tổng hợp" để phản ánh những cân nhắc về đa dạng sinh học trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu nhưng các vấn đề quan trọng - như tài trợ cho việc bảo tồn ở các nước nghèo hơn và cam kết với các chuỗi cung ứng thân thiện với đa dạng sinh học - đã được thảo luận sau.

Với tốc độ mất đi các loài động thực vật hiện đang ở mức nhanh nhất trong 10 triệu năm, các chính trị gia, nhà khoa học và chuyên gia đang cố gắng tạo cơ sở cho một hiệp ước mới về cứu đa dạng sinh học.

Trong một thỏa thuận trước đó được ký kết tại Aichi, Nhật Bản vào năm 2010, các chính phủ đã nhất trí về 20 mục tiêu cố gắng làm chậm mất đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống vào năm 2020, nhưng không mục tiêu nào trong số đó đạt được.

Trọng tâm của các nỗ lực cứu thiên nhiên là lời kêu gọi của Liên hợp quốc đối với các quốc gia bảo vệ và bảo tồn 30% lãnh thổ của họ vào năm 2030 - mục tiêu được gọi là '30 đến 30', mà hội nghị đã thừa nhận mặc dù không rõ là gì và nước chủ nhà Trung Quốc ủng hộ nó ở mức độ nào.

hon 100 quoc gia keu goi hanh dong khan cap ve da dang sinh hoc hinh 2

Một con gấu trúc con tại một khu bảo tồn khổng lồ Bifengxia ở Ya'an, tỉnh Tứ Xuyên - Ảnh: Reuters

Li Shuo, cố vấn khí hậu cấp cao của tổ chức môi trường Greenpeace cho biết: “Tuyên bố có đề cập đến mục tiêu '30 đến 30', nhưng không cho biết liệu Bắc Kinh có đồng hành với nó hay không".

Cam kết 30% có thể chứng minh quá nhiều đối với Trung Quốc đang gặp thách thức về đất đai, quốc gia có gần 10.000 khu bảo tồn thiên nhiên bao phủ 18% lãnh thổ của mình.

Alice Hughes, một nhà sinh vật học bảo tồn tham dự cuộc đàm phán thay mặt cho Quỹ Phát triển Xanh và Bảo tồn Đa dạng Sinh học Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết, “Có những nhà khoa học nói rằng họ nghĩ rằng 24%, 25% có thể là hợp lý, nhưng thậm chí đạt được 18% là một thách thức, vì vậy 30% có thể khó khăn”.

Bà nói thêm, mục tiêu phù hợp cho một quy mô cũng sẽ không phù hợp với các quốc gia như Indonesia và Brazil, nơi mục tiêu 30% thực sự sẽ cho phép nạn phá rừng nhiều hơn.

Elizabeth Mrema, thư ký điều hành của Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học, đã hạ thấp tầm quan trọng của việc thông qua mục tiêu 30% cụ thể. Bà nói, “Chúng ta cần ghi nhớ rằng chúng ta phải tập trung vào các kết quả đa dạng sinh học hơn là diện tích không gian”.

Trong khi đó, một số nhà khoa học bình luận, cộng đồng quốc tế đã 'quá chậm' và làm quá ít để đảm bảo về sự đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến nhiều loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng và ảnh hưởng đến toàn nhân loại. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h