Hơn 66% ca mắc Omicron là tái nhiễm

Thứ năm, 27/01/2022 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 2/3 ca nhiễm biến thể Omicron của Covid-19 nằm trong số những người đã từng mắc loại virus này trước đó, một nghiên cứu mới tại Anh cho biết hôm thứ Tư (26/1).

Các nhà nghiên cứu của Đại học Imperial College London (Anh) đã báo cáo rằng 3582 người - tương đương khoảng 66% người tham gia nghiên cứu - có kết quả dương tính với Omicron vào tháng Giêng đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

hon 66 ca mac omicron la tai nhiem hinh 1

Ảnh minh họa: NYP

Thêm 7,5% những người tham gia bị nhiễm Omicron khác cho biết họ tin rằng trước đó họ đã nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không xác nhận điều này bằng một xét nghiệm.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết trong một bài báo phát hành hôm thứ Tư rằng biến thể Omicron đã tấn công nước Anh ở "mức độ chưa từng có" và gần như đã thay thế Delta trở thành biến thể nổi bật nhất ở nước này.

Nghiên cứu được đưa ra khi các quan chức Anh thông báo rằng việc đeo khẩu trang sẽ không còn bắt buộc và công chúng không còn được khuyên làm việc tại nhà kể từ hôm nay (27/1).

Các quan chức y tế cho biết vào tháng trước rằng khoảng một nửa số ca mắc Omicron ở Anh nằm trong số những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Gần 85% dân số đủ điều kiện của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ và 64% đã được tiêm nhắc lại.

Vào tháng 12, các quan chức y tế Vương quốc Anh cũng ước tính rằng nguy cơ tái nhiễm với biến thể Omicron lớn hơn khoảng 5,4 lần so với Delta.

Omicron là một phiên bản đột biến của Covid-19 đã được xác định ở hơn 170 quốc gia. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo hôm thứ Hai rằng kể từ khi biến thể được xác định cách đây 9 tuần, hơn 80 triệu người đã nhiễm loại virus này.

Vương quốc Anh đã báo cáo 94.326 ca nhiễm Covid-19 mới vào thứ Ba. Số ca lây nhiễm hàng ngày của nước này đạt đỉnh vào cuối tháng 12/2021 khi có tới 246.415 người xét nghiệm dương tính được ghi nhận.

Huy Hoàng (theo NYPost)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h