Hungary muốn dùng quỹ của EU để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga

Thứ bảy, 25/06/2022 09:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hungary muốn dùng quỹ dự phòng dịch bệnh của Liên minh châu Âu như một “động lực” để “cai nghiện” năng lượng của Nga.

Được biết, Ủy ban châu Âu đã phân bổ quỹ dự phòng Covid-19 cho tất cả các quốc gia thành viên ngoại trừ Hungary, với lý do lo lắng về chế độ pháp quyền và “mảng chìm” trong chính quyền nước này.

Ông Balazs Orban, cố vấn chính trị của thủ tướng Hungary, cho biết trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels rằng "một số bộ phận" của Ủy ban đã sẵn sàng đồng ý với Hungary với đề xuất trên.

Một trung tâm kiểm soát khí đốt tự nhiên ở phía đông Budapest. Người chụp: Atilla Kisbenedek/ AFP/Getty Images.

Một trung tâm kiểm soát khí đốt tự nhiên ở phía đông Budapest. Người chụp: Atilla Kisbenedek/ AFP/Getty Images.

“Hiện tại chúng ta đang nằm trong tình hình chiến tranh và câu hỏi địa chính trị lớn nhất là độc lập về năng lượng”, người cố vấn này cho biết Hungary úp mở đề xuất chuyển tài trợ của EU vốn cứu trợ ứng phó với đại dịch Covid sang hỗ trợ năng lượng.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, đồng nội tệ của Hungary đã giảm gần 10% so với đồng euro, đây có thể là mức giảm mạnh nhất ở các thị trường mới nổi sau đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Viễn cảnh phải ra đi mà không có sự tài trợ của EU đã khiến các nhà đầu tư xa lánh Hungary.

Khả năng tiếp cận hơn 37 tỷ euro (39 tỷ USD) nguồn tài chính của EU đang bị đe dọa, bao gồm hơn 22 tỷ euro từ ngân sách EU cho giai đoạn 2021-2027 và 15,5 tỷ euro viện trợ và cho vay phục hồi đại dịch.

Trước đó, Ủy ban cũng đã đưa ra vấn đề với kế hoạch sử dụng một phần tiền của khối để tài trợ cho các trường đại học ở nước này sau một cuộc đại tu nhằm thu hút những người ưu tú của thủ tướng ở vị trí lãnh đạo các cơ sở giáo dục.

Theo các quy tắc kiểm soát các quỹ, nếu Hungary không đạt được thỏa thuận với EU vào cuối năm, nước này có thể bị mất vĩnh viễn một phần kinh phí phục hồi của mình. Theo cố vấn chính trị, Hungary có thể tìm kiếm một thỏa thuận với EU trong năm nay tương tự như thỏa thuận mà Ba Lan đã đạt được.

Trong khi đó, Ủy ban, cơ quan điều hành của EU, đã gửi một lá thư chính thức tới Hungary vào cuối tháng 4 nêu rõ những quan ngại của họ với Hungary, bao gồm "những bất thường nghiêm trọng như xung đột lợi ích, gian lận và tham nhũng, cho thấy sự vi phạm các nguyên tắc của pháp quyền."

Điều đó cho thấy xung đột giữa Hungary và EU - vốn đang leo thang kể từ khi Thủ tướng Orban mở rộng ảnh hưởng của mình trên các tòa án, truyền thông, giáo dục và văn hóa sau khi ông trở lại nắm quyền vào năm 2010 - vẫn chưa thể giải quyết.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp