Iceland là quốc gia đầu tiên ở châu Âu mở cửa đón khách du lịch

Thứ sáu, 15/05/2020 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/6, Iceland sẽ bắt đầu đón khách du lịch và quốc đảo này sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra một kế hoạch rõ ràng để nối lại các hoạt động du lịch.

Iceland sẽ mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15/6 và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu khai thác du lịch hậu đại dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Iceland sẽ mở cửa đón khách du lịch từ ngày 15/6 và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu khai thác du lịch hậu đại dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Iceland được xem là đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19, ít nhất là cho đến hiện tại khi không có ca nhiễm mới nào trong nhiều ngày liên tiếp.

Số ca nhiễm tại quốc đảo Bắc Đại Tây Dương bé nhỏ này vẫn là 1.802 người và số ca tử vong là 10 người, con số được ghi nhận cách đây 3 tuần.

Sau khi kiểm soát được sự lây lan của virus Corona, chính phủ nước này quyết định mở cửa đón khách du lịch. Điều kiện để vào vùng đất của những suối nước nóng và núi lửa là bạn được xét nghiệm virus Corona khi đến nơi.

Du khách sẽ được xét nghiệm tại Sân bay Quốc tế Keflavík và nhận kết quả cùng ngày. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, khách du lịch sẽ được phép di chuyển đến điểm thăm quan.

Ngoài ra, du khách cũng có thể trình kết quả xét nghiệm mới nhất từ đất nước của họ, nhưng chính quyền Iceland không đảm bảo rằng nó sẽ được chấp nhận.

Bất cứ ai từ chối xét nghiệm sẽ bị cách ly trong hai tuần. Bất cứ ai bị phát hiện mang virus sẽ bị cách ly ngay lập tức.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu chi phí xét nghiệm sẽ do chính phủ Iceland hay khách du lịch chịu.

Iceland là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid-19. Theo báo cáo của cơ quan Y tế nước này, không có trường hợp mới nào được phát hiện trong nhiều ngày qua và số bệnh nhân nhiễm virus Corona chỉ còn 13 người trong tuần này, trong đó chỉ có một bệnh nhân nằm viện.

Iceland là quốc đảo Bắc Đại Tây Dương rất thanh bình với nhiều thắng cảnh đẹp

Iceland là quốc đảo Bắc Đại Tây Dương rất thanh bình với nhiều thắng cảnh đẹp

Mặc dù đại dịch Covid-19 dường như bị đánh bại ở Iceland, nhưng chính quyền quốc đảo này cam kết tiếp tục thử nghiệm virus trên diện rộng.

Cho đến nay, Iceland đã xét nghiệm hơn 15% dân số, đây là một kỷ lục thế giới.

Các nhà chức trách cũng đang làm việc để đưa ra các xét nghiệm kháng thể rộng rãi.

Bên cạnh Hy Lạp và các nước Địa Trung Hải khác, Iceland nằm trong số các quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch với nền kinh tế của họ. Trong những năm trước cuộc khủng hoảng virus Corona, du lịch chiếm tới 10% GDP.

Du lịch cũng là thứ nâng nền kinh tế Iceland sau vụ sụp đổ ngân hàng và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Số lượng khách du lịch đến Iceland đã tăng vọt từ nửa triệu đến hơn 2 triệu chỉ trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, năm ngoái, du lịch đến Iceland đã giảm 14% và nguyên nhân được cho là do sự phá sản của hãng hàng không giá rẻ Iceland Air Wow, để lại sự thống trị cho hãng hàng không Icelandair.

Số lượng khách du lịch lớn gây tình trạng tắc nghẽn và giá cao tăng cao trong một thời gian dài là yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến ngành du lịch Iceland trong năm 2019.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h