Indonesia: Covid-19 khiến nhiều nhà báo mất việc

Thứ hai, 04/05/2020 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức pháp lý báo chí của Indonesia cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến cho các nhà báo tại Indonesia gặp nhiều khó khăn trong tác nghiệp, thậm chí đứng trước khả năng mất việc.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Từ ngày 3/4 tới ngày 2/5, Tổ chức này đã nhận được 61 báo cáo từ các nhà báo thuộc 14 tổ chức tại Jakarta, phản ánh về việc quyền tác nghiệp của họ bị vi phạm.

Tổ chức này cho biết đã có 26 báo cáo về việc các nhà báo bị sa thải vì áp lực kinh tế do đại dịch bùng phát. 21 nhà báo khác cho biết họ đã bị tạm thời đình chỉ và 11 người nói rằng họ bị cắt giảm lương.

Giám đốc của LBH Ade Wahyudin cho biết hầu hết các cơ quan truyền thông đều sử dụng điều khoản bất khả kháng vì đại dịch để sa thải hoặc cắt giảm lương các nhân viên.

"Tuy nhiên, tình huống bất khả kháng không thể chứng minh được quyết định cắt giảm nhân sự này, luật lao động của Indonesia có ghi", ông Ade cho hay.

"Dẫn chứng điều 164 của Bộ luật Lao động năm 2003, điều khoản này có nói rằng việc sa thải do tình huống bất khả kháng chỉ được áp dụng khi một công ty đóng cửa hoàn toàn hoặc dừng hoạt động".

Tổ chức này cũng cho biết đại dịch đã khiến rủi ro tác nghiệp tại Indonesia bị đẩy lên cao. Đã có ít nhất 3 trường hợp bạo lực với nhà báo được ghi nhận.

Hai nhà báo Mohammad Hashemi Rafsanjani và Dinar đã bị đe dọa và hành hung khi đưa tin về một người dân tử vong so thiếu lương thực giữa đại dịch ở Banten hôm 20/4.

Một nhà báo khác là Sahril Helmi đã bị tấn công bằng vũ lực sau khi đưa tin về tình hình phân phối các quỹ cứu trợ tại làng Busiu ở phía Nam Halmehera hôm thứ Sáu tuần trước.

Ông Ade cũng nhấn mạnh rằng tự do báo chí tại nước này đang bị ảnh hưởng từ đại dịch. Đây cũng là ghi nhận chung của nhiều tổ chức báo chí khác trên toàn thế giới.

Theo một nghiên cứu do tổ chức quốc tế vì nhà báo (IFJ), 65% số nhà báo trên toàn thế giới cho biết họ đã bị cắt giảm lương, sa thải hoặc có điều kiện tác nghiệp tồi tệ. Nghiên cứu này cũng cho biết 73% số nhà báo dự đoán tình hình sẽ tiếp tục xấu đi khi đưa tin về Covid-19.

Hoàng Việt (Theo Jakarta Post)

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(NB&CL) Báo chí không chỉ đồng hành cùng công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, ngay trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo