Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
Theo dõi báo trên:
Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt tại biên giới Ba Lan-Belarus trong điều kiện thảm khốc. Trong khi đó, các công dân Afghanistan, Syria, Yemen và Iraq đã bị cấm lên các chuyến bay từ Dubai đến Minsk.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf nói với truyền thông địa phương rằng, chuyến bay đầu tiên sẽ được lên kế hoạch vào thứ Năm (18/11).
“Iraq sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên cho những ai muốn tự nguyện trở về vào ngày thứ Năm tới”, ông al-Sahaf phát biểu trên đài truyền hình Iraq.
Hãng hàng không Iraq đã đình chỉ dịch vụ hàng không giữa Baghdad và Minsk vào tháng Tám. Tuy nhiên, hãng này đã được phép khai thác các chuyến bay một chiều từ Minsk đến Baghdad để hồi hương cho những người bị mắc kẹt ở biên giới, theo một phát ngôn viên của hãng hàng không.
Hôm Chủ nhật (14/11), hãng vận tải quốc gia Belarus thông báo sẽ cấm công dân từ Iraq, Syria và Yemen đi các chuyến bay từ Dubai đến Minsk. Công dân Afghanistan cũng đã được thêm vào danh sách các quốc gia mà hãng hàng không Belavia cấm bay.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, hãng hàng không Belavia cho biết: "Theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của UAE, bắt đầu từ ngày 14.11.2021, công dân Afghanistan, Iraq, Yemen, Syria sẽ không được chấp nhận lên các chuyến bay từ Dubai đến Minsk. Về vấn đề này, Belavia đang tăng cường xác minh giấy tờ trong quá trình làm thủ tục cho các chuyến bay từ Dubai".
Hãng hàng không Belarus cũng phủ nhận việc tạo điều kiện cho "vận chuyển người di cư bất hợp pháp đến Cộng hòa Belarus", như các nước phương Tây đã cáo buộc trước đó.
Hôm thứ Sáu (12/11), cơ quan hàng không Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng họ sẽ không cho phép du khách từ Iraq, Syria hoặc Yemen đi trên các chuyến bay đến Belarus từ các sân bay của họ. Quyết định này đã được ban lãnh đạo EU đón nhận nồng nhiệt.
Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ngay sau đó đã bày tỏ sự cảm ơn đối với hành động của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Truyền thông địa phương ở Belarus đưa tin, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng các nhà chức trách đang cố gắng thuyết phục những người di cư trở về nhà.
"Công việc tích cực đang được tiến hành trong lĩnh vực này, để thuyết phục mọi người: Hãy quay về nhà. Nhưng không ai muốn quay trở lại", hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko.
Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko được cho là cũng đe dọa sẽ đưa những người di cư qua hãng hàng không nhà nước Belarus Belavia tới Đức nếu Ba Lan không cung cấp "hành lang nhân đạo".
"Chúng tôi sẽ gửi họ đến Munich bằng máy bay riêng của chúng tôi, nếu cần thiết", ông nói.
Ở một diễn biến mới, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm hôm thứ Hai (15/11) đã điều chỉnh chế độ trừng phạt của khối để áp dụng các biện pháp mới chống lại Belarus trong bối cảnh bế tắc về vấn đề người di cư.
Các biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào các hãng hàng không và đại lý du lịch bị cáo buộc có liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus với các nước thành viên EU là Ba Lan, Latvia và Lithuania.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters, DW)
(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).