Israel có bước đột phá trong điều trị virus SARS-CoV-2

Thứ ba, 05/05/2020 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Israel đã phân lập thành công một kháng thể chính của virus SARS-CoV-2 tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết hôm thứ Hai vừa qua.

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là một bước đột phá quan trọng của Israel trong việc tìm phương pháp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett cho biết "kháng thể trung hòa đơn dòng" được phân lập tại Viện Nghiên cứu Sinh học Israel (IIBR) "có thể trung hòa virus Corona bên trong cơ thể của người mắc bệnh Covid-19".

Ông Bennett đã thăm IIBR hôm thứ Hai vừa qua, và ông đã được thông báo về "một bước đột phá quan trọng" trong việc tìm ra thuốc đặc trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giám đốc IIBR Shmuel Shapira cho biết công thức điều chế kháng thể đã được cấp bằng sáng chế, và hiện có một hãng nước ngoài đang muốn sản xuất đại trà loại kháng thể này.

IIBR đã và đang dẫn đầu các nỗ lực của Israel trong việc phát triển một phương pháp điều trị phát triển vắc-xin cho virus corona, bao gồm xét nghiệm máu từ những người đã hồi phục.

Nhiều nước tìm cách cô lập kháng thể trong máu người đã khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Reuters

Nhiều nước tìm cách cô lập kháng thể trong máu người đã khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Reuters

Các kháng thể có trong máu người khỏi bệnh được công nhận rộng rãi là chìa khóa để phát triển liệu pháp điều trị tiềm năng.

Bài viết được đăng trên tạp chí Science Direct số ra tháng 5 cho biết, ở các quốc gia khác cũng đã có các phương pháp điều trị virus corona được phát triển từ các kháng thể là đa dòng hoặc có nguồn gốc từ hai hoặc nhiều tế bào có nguồn gốc khác nhau.

Israel là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế ngày càng nghiêm ngặt đối với việc di chuyển để cản trở sự bùng phát của virus Corona trong nước.

Nước này hiện ghi nhận 16.246 trường hợp nhiễm bệnh và 235 người tử vong.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h