Israel giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm

Thứ ba, 21/06/2022 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (20/6), chính phủ liên minh suy yếu của Thủ tướng Naftali Bennett tuyên bố sẽ giải tán quốc hội Israel và tiến hành các cuộc bầu cử sớm, tạo tiền đề cho sự trở lại cầm quyền của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc một giai đoạn bế tắc chính trị kéo dài khác.

Ông Bennett cũng đã phê duyệt để Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid tạm thời đảm nhận chức vụ thủ tướng trong thời gian chờ đợi. Một cuộc bỏ phiếu ở quốc hội Israel đã được lên kế hoạch cho cuộc bầu cử sớm vào tuần tới.

israel giai tan quoc hoi to chuc bau cu som hinh 1

Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Yair Lapid về việc giải tán quốc hội Israel, ở Jerusalem vào ngày 20 tháng 6 năm 2022. Ảnh: AP

israel giai tan quoc hoi to chuc bau cu som hinh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid sẽ trở thành thủ tướng tạm thời của Israel. Ảnh: AP

israel giai tan quoc hoi to chuc bau cu som hinh 3

Cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội Israel. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp báo, Bennett cho biết việc giải tán chính phủ không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng ông gọi đó là "quyết định đúng đắn đối với Israel". Ông hứa sẽ có một sự chuyển đổi có trật tự và vạch ra những thành tựu mà chính phủ của ông đã đạt được.

Lapid cảm ơn Bennett, nói rằng ông sẽ đặt đất nước lên trên lợi ích cá nhân của mình. Ông nói: “Chúng ta cần giải quyết chi phí sinh hoạt, tiến hành chiến dịch chống lại Iran, Hamas và Hezbollah, đồng thời chống lại các thế lực đe dọa biến Israel thành một quốc gia phi dân chủ”.

Lapid và Bennett đã thành lập một chính phủ liên minh, cùng với một số đảng khác, vào tháng 6 năm 2021, chấm dứt hai năm bế tắc chính trị khi cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên tục thất bại trong việc thành lập chính phủ.

Liên minh bao gồm các đảng cánh hữu, tự do và Hồi giáo Ả Rập, nhưng sau đó bị chia rẽ gay gắt về các vấn đề chính. Thủ tướng Bennett đã phải vật lộn để duy trì trật tự trong liên minh, với việc rất nhiều nghị sỹ đã rời bỏ liên minh trong hơn hai tháng nay.

Hai thành viên hàng đầu của liên minh đã đưa ra thông cáo: "Sau khi vắt kiệt mọi nỗ lực để ổn định liên minh, Thủ tướng Naftali Bennett và... Yair Lapid đã quyết định đệ trình dự luật" giải tán quốc hội "vào tuần tới".

Liên minh của ông Bennett từng được thành lập để lật đổ cựu Thủ tướng lâu đời Benjamin Netanyahu, người hiện là lãnh đạo phe đối lập. Liên minh của ông Netanyahu từng xuất hiện trong một loạt cuộc bầu cử với tư cách là đảng lớn nhất sau đó, nhưng không giành được đa số ghế trong quốc hội.

Cuộc bầu cử mới - lần thứ 5 trong 3 năm của Israel - dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h