Israel: Hai người chết, 160 người bị thương trong vụ sập giáo đường Do Thái

Thứ hai, 17/05/2021 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai người đã chết và 160 người bị thương vào hôm qua (16/5) sau sự cố sập khán đài tại một giáo đường Do Thái ở Giv'at Ze'ev, một khu định cư của Israel ở Bờ Tây, cách Jerusalem khoảng 5 km về phía tây bắc.

Lực lượng cứu hộ cấp cứu người bị thương trong vụ sập thánh đường Do Thái - Ảnh: Noam Revkin Fenton

Lực lượng cứu hộ cấp cứu người bị thương trong vụ sập thánh đường Do Thái - Ảnh: Noam Revkin Fenton

Bài liên quan

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực leo thang giữa người Do Thái và người Palestine trên khắp Israel, Bờ Tây và Jerusalem, và vài tuần sau một vụ giẫm đạp chết người tại một lễ hội tôn giáo ở miền bắc Israel.

Báo cáo từ hiện trường cho thấy hàng nghìn tín đồ tập trung vào các sảnh của giáo đường Do Thái, nhảy múa theo nhạc khi vụ sập xảy ra.

Vụ việc gây hỗn loạn tại hiện trường, người dân nghe thấy tiếng kêu gọi bình tĩnh khi các tín đồ tìm cách rời khỏi khu vực.

Theo thông tin mới nhất từ ​​cơ quan y tế khẩn cấp quốc gia Israel Magen David Adom, số người bị thương được sơ tán khỏi giáo đường Do Thái đã tăng từ 132 người lên hơn 160 người.

"Sau sự cố ở Givat Zeev, các đơn vị cứu thương đã sơ tán 167 người bị thương", David Adom cho biết trong một tuyên bố, lưu ý rằng tình trạng của 5 người trong số họ được ước tính là nghiêm trọng, 10 người trong số họ ở mức độ trung bình và 152 người khác bị thương nhẹ.

Trước đó, cảnh sát cho biết 40 người bị thương trong vụ việc và gọi đây là "sự kiện nhiều người thương vong", trong khi các dịch vụ y tế địa phương cho biết khoảng 60 người đang được điều trị, khoảng 10 người trong số họ trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch. Hai người đã chết.

Lực lượng cứu hộ và quân đội Israel cũng được điều động tới hiện trường để triển khai công cứu cứu hộ.

Hàng nghìn tín đồ tập trung tại thánh đường Do Thái trước khi bị sập - Ảnh: Twitter

Hàng nghìn tín đồ tập trung tại thánh đường Do Thái trước khi bị sập - Ảnh: Twitter

Vụ việc xảy ra vào đêm trước của Shavuot, một lễ kỷ niệm của người Do Thái diễn ra 50 ngày sau Lễ Vượt Qua. Đây là lễ hội thứ hai trong ba lễ hội lớn của người Do Thái.

Các trường học và hầu hết các cơ sở kinh doanh ở Israel đều đóng cửa trong ngày lễ Shavuot. Lễ hội đánh dấu vụ thu hoạch lúa mì trong kinh Cựu ước và cũng để tưởng nhớ truyền thuyết Chúa ban kinh Torah cho con cái Israel tại núi Sinai.

Vụ việc hôm Chủ nhật (16/5) xảy ra vài tuần sau vụ giẫm đạp chết người tại một lễ hội tôn giáo ở miền bắc Israel khi 45 người chết và hơn 150 người bị thương trong điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho là "một trong những thảm họa tồi tệ nhất" trong lịch sử đất nước. Phần lớn những người thiệt mạng trong vụ việc đó là người Do Thái Haredi - một giáo phái của Do Thái giáo Chính thống với niềm tin và phong tục xã hội rất bảo thủ và chủ yếu là thái độ tiêu cực đối với chủ nghĩa Zionism và Nhà nước Israel.

Giáo đường Do Thái Giv'at Ze'ev được cho là đã chật kín những người sùng bái Chính thống giáo cực đoan trong vụ việc hôm Chủ nhật (16/5). Khu định cư này được biết là có sự pha trộn của Haredi, Chính thống giáo theo chủ nghĩa Zionist và các quần thể thế tục.

Khu định cư Giv'at Ze'ev, nằm gần Jerusalem, được thành lập trên địa điểm của một trại quân sự Jordan bị bỏ hoang ở Bờ Tây 1977, một thập kỷ sau Chiến tranh Sáu ngày vào tháng 6 năm 1967, trong thời gian Israel chiếm lãnh thổ từ Amman.

Liên hợp quốc coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, nhưng chính phủ Israel và các đồng minh Hoa Kỳ đã bác bỏ phán quyết của Liên hợp quốc. Israel chưa chính thức sáp nhập Bờ Tây, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát trên thực tế đối với phần lớn lãnh thổ và đã xây dựng hàng trăm khu định cư trên lãnh thổ có hơn 600.000 người Do Thái Israel.

Lễ kỷ niệm Shavuot năm nay diễn ra lặng lẽ  trong bối cảnh căng thẳng và bạo lực giữa cộng đồng người Do Thái và người Palestine của Israel sau nhiều tuần gia tăng căng thẳng vì một loạt bất bình của người Palestine chống lại chính phủ Israel, bao gồm các hạn chế tiếp cận Thành phố cổ của Jerusalem, cảnh sát Israel tấn công Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, và một phán quyết của Tòa án Tối cao dự kiến ​​cho phép người Palestine bị đuổi khỏi nhà của họ ở Đông Jerusalem.

Căng thẳng đã làm bùng phát bạo lực, bạo loạn và đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên khắp Israel, Bờ Tây và Jerusalem, và các chiến binh Gaza đã phóng hàng trăm quả rocket vào đất nước, và quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn. Hơn 200 người đã chết vì bạo lực, hầu hết là người Palestine ở Gaza và hàng trăm người khác bị thương.

Chấn Phong

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h