Ít nhất 10 người chết và nghi phạm đã bị bắt trong vụ xả súng hàng loạt ở New York

Chủ nhật, 15/05/2022 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tay súng trong trang phục kiểu quân đội đã nổ súng hàng loạt bằng súng trường tại một siêu thị ở Buffalo, New York (Mỹ) vào chiều thứ Bảy giờ địa phương (14/5), khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Nhà chức trách Mỹ nhận định đây là “tội ác thù hận và chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc” sau khi bắt giữ nghi phạm vào chiều cùng ngày. Tay súng được xác định là Payton Gendron ở Conklin, từ một cộng đồng cách Buffalo thuộc bang New York khoảng 320 km về phía đông nam - hai quan chức thực Mỹ cho biết.

it nhat 10 nguoi chet va nghi pham da bi bat trong vu xa sung hang loat o new york hinh 1

Vụ xả súng diễn ra tại một siêu thị ở NewYork, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Ảnh: AP

it nhat 10 nguoi chet va nghi pham da bi bat trong vu xa sung hang loat o new york hinh 2

Một số nạn nhân đã bị hung thủ bắn ngay ở ngoài bãi đỗ xe của siêu thị. Ảnh: Reuters

it nhat 10 nguoi chet va nghi pham da bi bat trong vu xa sung hang loat o new york hinh 3

Quang cảnh siêu thị Tops, nơi diễn ra vụ xả súng. Ảnh: AP

it nhat 10 nguoi chet va nghi pham da bi bat trong vu xa sung hang loat o new york hinh 4

Khu vực là một cộng đồng người da màu, giới chức cũng cho biết vụ xả súng liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: AP

Một trong những quan chức cho biết nghi phạm đã bị FBI thẩm vấn vào tối thứ Bảy và dự kiến sẽ ra tòa vào cuối ngày.

Các quan chức cho biết 11 trong số các nạn nhân là người da màu và hai người da trắng. Vụ nổ súng xảy ra tại một khu dân cư chủ yếu là người da màu cách trung tâm thành phố Buffalo vài km về phía bắc.

“Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất kỳ cộng đồng nào cũng có thể phải đối mặt, chúng tôi đang bị tổn thương và chúng tôi đang rất phẫn nộ”, thị trưởng Buffalo Byron Brown cho biết tại một cuộc họp báo.

Cảnh sát trưởng Quận Erie John Garcia nói thêm, “Đây hoàn toàn là một tội ác. Nó đã làm dấy lên tội ác căm thù có động cơ chủng tộc từ một người nào đó bên ngoài cộng đồng của chúng tôi…, xâm nhập vào cộng đồng của chúng tôi và cố gắng gây ra tội ác đó cho chúng tôi".

Ông cho biết thêm, tay súng đã nổ súng bằng súng trường tại siêu thị Tops Friendly Market. Các nhà điều tra tin rằng hắn ta có thể đã phát trực tiếp vụ xả súng thông qua một camera gắn trên mũ bảo hiểm của mình.

Cũng theo cảnh sát trưởng Garcia, đoạn video cho thấy tay súng đi xe đến trước siêu thị với một khẩu súng trường trên ghế trước, rồi sau đó ra xe và nổ súng vào những người trong bãi đậu xe. Đoạn video cũng cho thấy nghi phạm bước vào siêu thị và bắn một số nạn nhân khác bên trong. Một trong những nạn nhân là một cảnh sát vừa nghỉ hưu, người này đang làm bảo vệ tại cửa hàng.

Tại Nhà Trắng, Thư ký Báo chí Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về vụ xả súng và hậu quả của vụ việc.

“Tổng thống đã được cố vấn An ninh Nội địa của ông ấy thông báo tóm tắt về vụ xả súng kinh hoàng ở Buffalo, NY, vào chiều nay”, bà nói và cho biết thêm, tổng thống và đệ nhất phu nhân đang cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ.

Siêu thị nơi xảy ra sự việc đã đưa ra một tuyên bố cho biết: “Chúng tôi rất sốc và vô cùng đau buồn trước hành động bạo lực vô nghĩa này. Tâm trí và những lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho các nạn nhân và gia đình của họ”.

Hoàng Anh (theo AP, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h