Italy mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 3/6

Thứ bảy, 16/05/2020 09:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Italy hôm qua đã thông qua một đạo luật cho phép các đường bay quốc tế được hoạt động trở lại từ ngày 3/6 tới, một bước tiến lớn nhằm tái khởi động ngành du lịch trong màu hè này.

Bãi biển ở Castiglione della Pescaia chuẩn bị đón du khách quay trở lại. Ảnh: Reuters

Bãi biển ở Castiglione della Pescaia chuẩn bị đón du khách quay trở lại. Ảnh: Reuters

Đây được coi là bước đi táo bạo trong việc gỡ bỏ các rào cản sau đại dịch Covid-19.

Chính phủ cũng sẽ miễn phí toàn bộ các chuyến bay nội địa trong ngày hôm đó. Một số khu vực muốn nới lỏng nhanh hơn nhưng Thủ tướng Giuseppe Conte khẳng định việc nới lỏng dần dần là cần thiết nhằm hạn chế làn sóng nhiễm bệnh thứ 2.

Italy có 31.600 ca tử vong do đại dịch Covid-19 kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 21/2. Đây là nước có số ca tử vong cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh.

Italy cũng là một trong những nước đầu tiên tại châu Âu áp dụng lệnh cách ly toàn quốc vào đầu tháng 3. Việc nới lỏng mới được thông qua hôm 4/5 vừa qua.

Các cửa hàng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18/5 tới. Người dân cũng sẽ được tới thăm bạn bè và người thân.

Việc cấm di chuyển giữa các vùng và di chuyển quốc tế sẽ được thực thi tới hết ngày 2/6, ngày lễ chính của Italy nhằm hạn chế dòng người đông đúc.

Tất cả các lệnh cấm di chuyển sẽ được gỡ bỏ vào ngày 3/6 với hy vọng cứu gỡ ngành du lịch của đất nước trong dịp mùa hè này.

Các công ty, nhà hàng, quán bar cũng sẽ được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ kỹ các biện pháp vệ sinh và đảm bảo giãn cách giữa nhân viên và khách hàng.

Mallorca cũng chuẩn bị cho kế hoạch du lịch vào cuối tháng 6

Đảo Mallorca của Tây Ban Nha cũng chuẩn bị kế hoạch đón một lượng du khách người Đức vào cuối tháng 6 tới nhằm tái khởi động ngành du lịch vốn bị đóng băng vì đại dịch.

Theo kế hoạch, công ty lữ hành TUI sẽ thu hút khách từ Đức và các nước châu Âu khác, nơi có ít ca nhiễm bệnh. "Chúng ta cần phải học cách sống chung với Covid-19 một cách an toàn", lãnh đạo của đảo Francina Armengol cho hay.

Được biết công ty TUI cũng đang đàm phán với Hy Lạp, Croatia và Bulgaria về việc nối lại một số tuyến du lịch.

Việc mở cửa lại du lịch sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc lệnh cấm biên có được gỡ bỏ hay không, đồng thời việc du khách quốc tế có bị cách ly 14 ngày khi nhập cảnh hay không.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h