(CLO) Italy đã cấm người dân không được di chuyển khỏi khu vực tỉnh thành mà mình đang sinh sống như một biện pháp mới nhằm hạn chế đại dịch lây lan.
Riêng hôm qua đã có thêm 651 người tử vong tại nước này, nâng số người chết lên 5.476 người. Italy cũng là quốc gia có số người tử vong do virus Corona cao nhất thế giới.
1 tháng sau ca tử vong đầu tiên tại Italy, chính quyền đã đưa ra điều luật yêu cầu tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu với cuộc sống tạm dừng hoạt động nhằm khuyến khích người dân ở nhà.
Các ngành thời trang, nội thất, xe hơi là những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, và dự kiến sẽ đóng cửa tới hết ngày 3/4.
Bộ Nội vụ và Bộ Y tế nước này đã đưa ra khuyến cáo mới, yêu cầu người dân ở yên nơi cư trú, trừ khi có công việc khẩn hoặc vấn đề sức khỏe buộc họ phải di chuyển tới một tỉnh thành khác.
Số ca nhiễm mới hôm qua cũng tăng thêm 5.560 người, lên tổng số 59.138 người. Italy hiện chỉ xếp sau Trung Quốc về số người nhiễm.
Con số này vẫn đang cho thấy dấu hiệu khả quan hơn, khi vẫn đang có chiều hướng giảm so với đỉnh điểm hôm thứ Bảy vừa qua, với 793 người tử vong và 6.557 người nhiễm mới.
"Chúng ta không muốn tỏ ra tích cực quá sớm nhưng những con số cho thấy chiều hướng đang được cải thiện", ông Franco Locatelli - cố vấn y tế của chính phủ cho hay.
"Chúng ta cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các biện pháp mà chính phủ đề ra", ông khẳng định.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng lên tiếng chỉ trích các lệnh giới nghiêm của chính phủ Italy.
"Việc dừng sản xuất gây thiệt hại nặng nề tới doanh nghiệp tôi. Công ty của chúng tôi sẽ mất thị phần và không thể tái hoạt động vì thiếu vốn lưu động", ông Alberto Forchielli, lãnh đạo quỹ đầu tư Mandarin Capital Parners viết trên Twitter. "Ngành công nghiệp của Italy coi như xong".
Hiện rất nhiều nước đã đề nghị được giúp đỡ Italy. Các bác sĩ của Nga và Cuba đã tới Milan để trực chiến. Trung Quốc cũng đã gửi bác sĩ và các thiết bị y tế cần thiết tơi các vùng dịch.
(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.