Khám phá rừng tràm Trà Sư - bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn rừng tràm

Thứ ba, 17/11/2020 20:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rừng tràm Trà Sư từ lâu là điểm du lịch nổi tiếng với hàng loạt các sự kiện và công trình độc đáo như: Cầu tre vạn lý, chuỗi lâu đài bồ câu phong cách Châu Âu, vườn hoa tình ái, sân ngắm chim trời…

Điểm du lịch rừng tràm đang rộng cửa đón khách với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách để “khám phá miền biên giới Tây Nam”, đặc biệt khi mùa nước nổi về, cảnh sắc rừng tràm đẹp như bức tranh thủy mặc mỹ miều và thanh khiết.

Chiếc cầu Kiều độc đáo ở rừng tràm Trà Sư

Chiếc cầu Kiều độc đáo ở rừng tràm Trà Sư

Mới đây, cầu Kiều - một công trình độc đáo vừa được Khu du lịch rừng tràm Trà Sư đưa vào phục vụ du khách.

Người ta ví von cầu Kiều là mở lối vào “thiên đường xanh ngập nước” phương nam – rừng tràm Trà Sư. Cầu Kiều được xây dựng bằng thân gỗ nguyên khối nhập khẩu từ Châu Phi.

Công trình có chiều dài gần 100 mét và có độ thông thuyền 7 mét, đường dẫn lên - xuống cầu là những luống hoa rực rỡ sắc màu, tô điểm thêm cho không gian của Bảo tàng tràm nhiệt đới như chốn bồng lai huyền ảo.

Đứng ở vị trí giữa cầu, du khách có thể ngắm nhìn cánh rừng tràm nguyên sinh trải dài tít tắp, xa xa là toàn cảnh miền biên viễn bình yên xinh đẹp.

Cây cầu tre vạn lý vạn người mê

Cây cầu tre vạn lý vạn người mê

Bên cạnh cầu Kiều, chiếc cầu tre vạn lý cũng đã được đưa vào phục vụ du khách nhiều tháng qua. Đây là cây cầu xuyên thẳng vào “ruột” rừng tràm, giúp du khách trải nghiệm, thưởng thức trọn vẹn không khí trong lành của bảo tàng tràm rộng lớn nhất miền Tây.

Song song bên cầu tre vạn lý là những tiểu cảnh cũng được làm bằng tre, những ngôi nhà nhỏ xinh và những điểm dừng chân ngắm chim trời, hoa tràm thơm ngát…

Du khách thường trọn mùa nước nổi để tham quan rừng tràm Trà Sư

Du khách thường trọn mùa nước nổi để tham quan rừng tràm Trà Sư

Cánh rừng tràm nguyên sinh

Cánh rừng tràm nguyên sinh

Các bạn trẻ check in lâu đài bồ câu theo phong cách châu Âu độc đáo

Các bạn trẻ check in lâu đài bồ câu theo phong cách châu Âu độc đáo

Cầu tình yêu

Cầu tình yêu

Những căn nhà nhỏ xinh bên cây cầu tre vạn lý có cấu trúc ấn tượng

Những căn nhà nhỏ xinh bên cây cầu tre vạn lý có cấu trúc ấn tượng

rung tram 8

Duy Chung

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa