Không đảm bảo an ninh của Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

Thứ hai, 19/04/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ở Afghanistan sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tất cả lính Mỹ còn lại vào ngày 11/9 tới, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dài nhất của đất nước, một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật (18/4).

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan. Ảnh: AP

Bài liên quan

“Tôi không thể đảm bảo bất kỳ điều gì sẽ xảy ra tại Afghanistan. Không ai có thể làm được", cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với chương trình “Fox News Sunday”.

Ông nói: “Tất cả những gì Mỹ có thể làm là cung cấp cho lực lượng an ninh Afghanistan, chính phủ Afghanistan và người dân Afghanistan các nguồn lực và khả năng, đào tạo và trang bị cho lực lượng của họ, hỗ trợ chính phủ của họ. Chúng tôi đã làm được điều đó và giờ là lúc quân đội Mỹ trở về nhà và người dân Afghanistan phải đứng lên để bảo vệ đất nước của họ”.

Quyết định rút số quân còn lại của ông Biden đã gây ra phản ứng trái chiều ở Washington. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell gọi đó là một sai lầm nghiêm trọng và là "một sự lùi bước khi đối mặt với kẻ thù".

Ngay cả một số thành viên Đảng Dân chủ cũng lo ngại trước quyết định này, bao gồm Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, người lo lắng Mỹ có thể “đánh mất những gì chúng tôi đang tìm cách đạt được”.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp khác cho rằng việc rút quân đội khỏi Afghanistan, những người được cử tới để đánh bại những kẻ khủng bố Al-Qaeda đứng sau vụ tấn công 11/9 làm 3.000 người Mỹ thiệt mạng, đã quá thời hạn rất lâu rất lâu rồi. Nhưng những người chỉ trích quyết định rút quân của Biden 20 năm sau nói rằng hành động này có thể dẫn đến việc tạo ra một thiên đường khủng bố mới ở Afghanistan.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn riêng trên CNN liệu Mỹ có “thắng cuộc chiến” ở Afghanistan hay không, ông Sullivan trả lời rằng Mỹ đã “đạt được mục tiêu” bằng cách làm giảm sự hiện diện của Al-Qaeda và giết thủ lĩnh của tổ chức này là Osama bin Laden trong một nhiệm vụ năm 2011 tại Pakistan.

Ông cho biết việc Mỹ rút quân bây giờ là sự thừa nhận rằng Mỹ cần “tập trung vào trận chiến trong 20 năm tới, không phải 20 năm qua”.

Ông Sullivan, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, được hỏi liệu Mỹ có mạo hiểm lặp lại những gì đã xảy ra ở Iraq vào năm 2011, nơi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo chiếm lãnh thổ sau khi quân đội Mỹ rút đi và buộc Tổng thống Barack Obama đã gửi quân trở lại Iraq hay không. Nhưng ông Sullivan nói rằng ông Biden không có ý định đưa lực lượng Mỹ trở lại Afghanistan sau khi họ rút quân.

Khi tuyên bố quyết định này, ông Biden cho biết Mỹ sẽ theo dõi bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào ở Afghanistan và giữ sức ảnh hưởng đáng kể trong khu vực.

“Ông ấy không có ý định rời mắt khỏi quả bóng", ông Sullivan nói. “Chúng tôi có khả năng để tiếp tục trấn áp mối đe dọa khủng bố ở Afghanistan".

Nhưng Giám đốc CIA William Burns đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tuần trước rằng với sự ra đi của quân đội Mỹ, khả năng thu thập thông tin tình báo và hành động chống lại các mối đe dọa cực đoan của Mỹ ở Afghanistan sẽ bị giảm sút.

Một báo cáo của Liên hợp quốc vào tháng 1 cho biết có tới 500 chiến binh Al-Qaeda ở Afghanistan.

Hoàng Nam

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h