Không đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt, không được vào phố đi bộ hồ Gươm

Chủ nhật, 08/11/2020 14:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử phạt và yêu cầu người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ghi nhận của PV tại phố đi bộ hồ Gươm ngày cuối tuần, nơi có lượng người tập trung khá đông vào buổi tối. Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cùng cán bộ, nhân viên y tế các phường Hàng Trống, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai… đồng loạt ra quân tuyên truyền về sự lây lan của dịch Covid-19 khi không phòng chống đúng cách, đồng thời xử phạt người dân không tuân thủ, quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Tại 1 điểm chốt Hàng Khay (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng có mặt từ sớm triển khai các hoạt đồng nhằm phòng chống dịch.

Tại 1 điểm chốt Hàng Khay (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng có mặt từ sớm triển khai các hoạt đồng nhằm phòng chống dịch.

Hầu như ở các nút giao quan trọng như: Hàng Đào - Hàng Gai, Hàng Gai - Lương Văn Can, Tràng Tiền - Hàng Khay… các tổ công tác đều lập chốt xử phạt, tuyên truyền bằng loa và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Hầu như ở các nút giao quan trọng như: Hàng Đào - Hàng Gai, Hàng Gai - Lương Văn Can, Tràng Tiền - Hàng Khay… các tổ công tác đều lập chốt xử phạt, tuyên truyền bằng loa và phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Theo quan sát, đa số người dân đã có ý thức chủ động sử dụng khẩu trang bảo vệ sức khỏe.

Theo quan sát, đa số người dân đã có ý thức chủ động sử dụng khẩu trang bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người dân, gia đình có con nhỏ chấp hành việc đeo khẩu trang khá nghiêm túc.

Nhiều người dân, gia đình có con nhỏ chấp hành việc đeo khẩu trang khá nghiêm túc.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thơ ơ với việc chung tay chống dịch, không đeo khẩu trang nơi đông người.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thơ ơ với việc chung tay chống dịch, không đeo khẩu trang nơi đông người.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân.

Nhiều người cất khẩu trang vào túi, chỉ khi có lực lượng chức năng nhắc nhở mới mang ra để sử dụng.

Nhiều người cất khẩu trang vào túi, chỉ khi có lực lượng chức năng nhắc nhở mới mang ra để sử dụng.

Rất nhiều người dân chỉ khi được nhắc nhở mới đưa khẩu trang ra đeo.

Rất nhiều người dân chỉ khi được nhắc nhở mới đưa khẩu trang ra đeo.

Nhiều gia đình lơ là việc đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ đã được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Nhiều gia đình lơ là việc đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ đã được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Theo ông Tạ Ngọc Thành (Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) cho biết: “UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân phòng, y tế... tham gia chốt trực tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tham gia không gian đi bộ. Tất cả những người không có khẩu trang tuyệt đối không được vào trong, nếu nhắc nhở mà vẫn không hợp tác, sẽ bị lập biên bản xử phạt. Từ tháng 10/2020, đơn vị đã xử lý hơn 30 trường hợp đeo khẩu trang.”

Theo ông Tạ Ngọc Thành (Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) cho biết: “UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân phòng, y tế... tham gia chốt trực tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tham gia không gian đi bộ. Tất cả những người không có khẩu trang tuyệt đối không được vào trong, nếu nhắc nhở mà vẫn không hợp tác, sẽ bị lập biên bản xử phạt. Từ tháng 10/2020, đơn vị đã xử lý hơn 30 trường hợp đeo khẩu trang.”

Đã có rất nhiều trường hợp bị xử phạt việc không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Vào đêm ngày 6/11 tại Trạm tuần tra Nhân dân phường Hàng Đào đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang; tại chốt ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai xử phạt 7 trường hợp... Mỗi trường hợp vi phạm đều bị phạt 200 nghìn đồng, sau đó được phát khẩu trang miễn phí.

Đã có rất nhiều trường hợp bị xử phạt việc không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Vào đêm ngày 6/11 tại Trạm tuần tra Nhân dân phường Hàng Đào đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang; tại chốt ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai xử phạt 7 trường hợp... Mỗi trường hợp vi phạm đều bị phạt 200 nghìn đồng, sau đó được phát khẩu trang miễn phí.

Được biết, bắt đầu từ ngày 5-11, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 30 quận, huyện, thị xã.

Được biết, bắt đầu từ ngày 5-11, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập năm đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 30 quận, huyện, thị xã.

Thanh Xuân

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống