Thanh Hóa:

Kiểm lâm cơ động tạm giữ xe chở hàng có đúng quy định?

Thứ sáu, 22/10/2021 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xe chở lâm sản và hoa quả từ Đắk Lắk đến TP. Thanh Hóa thì bị Đội kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa tạm giữ 10 ngày và gia hạn tạm giữ thêm 23 ngày, khiến chủ hàng và lái xe kêu cứu.

Trong đơn phản ánh gửi đến Báo Nhà báo & Công luận, bà Lê Thị Thảo Nguyên, thường trú tại tổ dân phố thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, đại diện cơ sở mỹ nghệ Hoàng Ánh nêu: ngày 8/10, cơ sở của bà có gửi một số hàng nội thất cho ông Lê Ngọc Thành, quản lý xe tải BKS 47H – 00171 vận chuyển từ Đắk Lắk đến Hà Nội.

kiem lam co dong tam giu xe cho hang co dung quy dinh hinh 1

Xe chở hàng lâm sản và hoa quả bị tạm giữ 10 ngày và vừa bị gian hạn tạm giữ thêm 23 ngày. Ảnh: Quang Duy

Ngoài hàng nội thất, trên xe còn có nông sản thuộc nhóm hàng hóa dễ hư hỏng. Tối 10/10, khi xe đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị Đội kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Đội kiểm lâm cơ động số 1), thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tài xế và người quản lý xe có đề nghị Đội kiểm lâm cơ động số 1 lập biên bản để biết sai phạm; đồng thời xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản.

Nhưng đến ngày 18/10, nhà xe chưa nhận được quyết định tạm giữ xe, số hàng nông sản trên xe bị hư hỏng hoàn toàn.

Từ những thông tin phản ánh trên, phóng viên đã vào cuộc xác minh cho thấy, hiện có 01 xe ô tô tải mang BKS 47H – 00171 đang bị lực lượng kiểm lâm cơ động tạm giữ tại một nhà hàng ven Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Nhiều ngày qua, Đội kiểm lâm cơ động số 1 phải cắt cử cán bộ luân phiên nhau canh giữ xe và hàng hóa đi kèm.

kiem lam co dong tam giu xe cho hang co dung quy dinh hinh 2

01 xe ô tô và 1 cán bộ kiểm lâm luôn luôn có mặt 24/24h trong 10 ngày qua để canh giữ xe hàng. Ảnh: PT

Theo ông Lê Ngọc Thành, quản lý xe bị tạm giữ cho hay, khoảng 21h ngày 10/10, xe chở hàng đến địa phận huyện Quảng Xương thì bị Đội kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng vì có thông tin xe chở lâm sản trái phép.

“Khi lực lượng kiểm lâm cơ động yêu cầu tạm dừng xe, chúng tôi đã chấp hành cho họ kiểm tra. Họ yêu cầu xuất trình giấy tờ chúng tôi đã xuất trình giấy tờ không thiếu. Nhưng 2 giờ đồng hồ sau khi kiểm tra cũng không thấy bộ phận kiểm tra xử lý gì. Đến sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục yêu cầu phía kiểm lâm lập biên phản để xác định lỗi vi phạm. Nếu là vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính. Trường hợp chở lâm sản trái phép thì tịch thu tang vật. Hoặc trường xe vi phạm thì giữ giấy tờ xe rồi cho giải thoát hàng vì trên xe, ngoài lâm sản còn có bơ và sầu riêng nhưng họ vẫn không xử lý. Mãi đến 2 ngày sau chúng tôi mới chuyển được một lượng lớn hoa quả sang xe khách để chở đến nơi nhận. Phần lớn hoa quả sau đó đã bị hư hỏng. ”, ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, trong 10 ngày qua, ông và lái xe đi cùng là Vũ Quang Thành vật vờ bên Quốc lộ 1A trong tình trạng đi không được, ở không xong. “Nghề chạy xe thuê vốn đã quá vất vả vì dịch bệnh, giờ lại bị kiểm lâm cơ động giữ xe khiến chúng tôi ít nhất mất 2 chuyến hàng Bắc – Nam, chưa kể còn mất uy tín với bạn hàng. Xe chúng tôi chạy hợp đồng, giờ bị tạm giữ đến 10 ngày và nghe đâu kiểm lâm cơ động vừa gia hạn thêm 23 ngày nữa, thiệt hại quá nhiều”, ông Thành than vãn.

kiem lam co dong tam giu xe cho hang co dung quy dinh hinh 3

Lái xe Vũ Quang Thành mong vụ việc được giải quyết sớm. Nếu gia hạn thêm 23 ngày thì thiệt hại quá lớn đối chủ hàng, nhà xe và lái xe. Ảnh: Quang Duy

Để có thông tin đa chiều về vụ việc trên, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã làm việc với ông Trần Văn Vui, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 1 xác nhận ngày 10/10, tổ công tác của đội tiến hành kiểm tra xe ô tô tải nói trên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển lâm sản là gỗ dạng đôn ghế và gỗ xẻ. Tuy nhiên, do trên xe còn chở lẫn một số mặt hàng nông sản, hoa quả như: sầu riêng, bơ, xoài, củ từ, thuộc nhóm hàng hóa dễ hư hỏng nên chưa thể kiểm đếm, phân loại, xác định cụ thể khối lượng, số lượng gỗ.

Theo ông Vui, ngày 11/10, Đội kiểm lâm cơ động số 1 đã có thông báo lỗi vi phạm về quản lý hồ sơ lâm sản trong lĩnh vực lâm nghiệp gửi cơ sở mỹ nghệ Hoàng Ánh, địa chỉ số 875 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum và ông Lê Ngọc Thành, người quản lý xe và hàng hóa.

Theo nội dung thông báo, hợp đồng ký gửi hàng hóa do cơ sở mỹ nghệ Hoàng Ánh lập ngày 9/10/2021; phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ không ghi rõ ngày, tháng, năm; 01 bảng kê lâm sản do cơ sở này lập để vận chuyển 2 loại lâm sản là 14 cái đôn gỗ lim và gỗ gù hương, khối lượng 500kg. Kiểm tra hồ sơ do lái xe xuất trình, khối lượng gỗ kể trên không có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản.

“Theo bảng kê lâm sản do lái xe xuất trình thì nguồn gốc gỗ là trong nước và nhập khẩu nhưng không có bản sao hồ sơ thể hiện nguồn gốc số gỗ vận chuyển trên xe là nhập khẩu hay trong nước. Vì nếu là gỗ nhập khẩu phải có tờ khai hải quan, bảng kê lâm sản nhập khẩu. Đối với gỗ trong nước phải có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản đầy đủ. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì cơ sở gỗ mỹ nghệ Hoàng Ánh xuất lâm sản không sao đủ hồ sơ nguồn gốc để giao cho lái xe mang theo là đã vi phạm quy định tại điều 25, Thông tư số 27/2018/TT-BNN&PTNT”; Điều 24 Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp”, ông Trần Văn Vui lý giải.

Đối với phản ánh của chủ cơ sở và quản lý xe vì sao tổ công tác của Đội kiểm lâm cơ động số 1 không tiến hành lập biên bản ngay sau khi phát hiện sự việc, khiến cho xe và hàng hóa bị tạm giữ tới 10 ngày, khiến họ bức xúc, ông Vui khẳng định việc kiểm tra là theo đúng quy định của ngành. Cũng theo ông Trần Hữu Vui, việc kéo dài một phần là do cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, vận động để lái xe và chủ lâm sản phối hợp để xử lý.

Do vụ việc chưa được xử lý nên chiều 18/10, Đội kiểm lâm cơ động số 1 đã ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ hành nghề đối với xe tải BKS 47H – 00171 thêm 23 ngày, kể từ ngày 19/10/2021.

Kiểm lâm cơ động số 1 đã làm đúng quy trình trong việc phát hiện, kiểm tra, tạm giữ phương tiện và hàng hoá như bạn đọc phản ánh?

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Duy

Bình Luận

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống