Lạm phát ở Anh đạt mức cao nhất trong 40 năm qua

Thứ năm, 19/05/2022 05:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết lạm phát giá tiêu dùng nước này đã chạm mức 9% vào tháng 4, vượt qua cả mức đỉnh điểm của cuộc suy thoái đầu những năm 1990.

Tỷ lệ lạm phát tại nước Anh trong tháng trước đã tăng vọt lên mức cao nhất hàng năm kể từ năm 1982, gây áp lực đè nặng lên Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong việc tăng cường trợ giúp cho các hộ gia đình, những người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng.

lam phat o anh dat muc cao nhat trong 40 nam qua hinh 1

Người dân mua sắm trong một siêu thị ở thủ đô London: Ảnh: Reuters.

Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng đã chạm mức 9% vào tháng 4, vượt qua cả mức đỉnh điểm của cuộc suy thoái đầu những năm 1990 mà nhiều người Anh nhớ đến vì lãi suất cao ngất trời và các vụ vỡ nợ thế chấp lan rộng khắp nơi.

Một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế của Reuters đã chỉ ra con số lạm phát 9,1%. Giá trị của đồng bảng Anh đã sụt giảm ngay sau khi dữ liệu trên được công bố và giảm 0,4% so với đồng USD.

Hóa đơn năng lượng tăng vọt là tác nhân lớn nhất thúc đẩy sự tăng giá trong tháng 4, phản ánh sự gia tăng của các mức thuế năng lượng quy định vào tháng trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh, ông Sunak cho biết, các nước trên thế giới cũng đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao.

Ông nói: “Chúng tôi không thể bảo vệ mọi người hoàn toàn khỏi những thách thức toàn cầu này nhưng đang cung cấp hỗ trợ đáng kể ở những nơi chúng tôi có thể và sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo.”

Các nhà vận động chống đói nghèo kêu gọi ông nên hành động ngay bây giờ, bắt đầu bằng việc tăng ngay giá trị của các khoản phúc lợi để phù hợp với lạm phát.

Rebecca McDonald, nhà kinh tế cấp cao tại Tổ chức Joseph Rowntree, tổ chức vận động cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, cho biết: “Khi giá của các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và năng lượng tiếp tục tăng cao, việc ông Sunak không hành động sẽ khiến tình hình vốn đã tuyệt vọng của nhiều người thậm chí còn tồi tệ hơn”.

Một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ 3 tại Anh cho thấy cứ ba người ở Anh thì có hai người phải ngưng sử dụng máy sưởi, gần một nửa lái xe ít hoạt động hơn hoặc ít đi siêu thị mua đồ và hơn một phần tư người dân nói rằng họ đã giảm bớt khẩu phần ăn của mình.

Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo lạm phát sẽ lên tới 10% vào cuối năm nay và các nhà đầu tư dự đoán rằng BoE sẽ bổ sung thêm 4 lần tăng lãi suất mà họ đã thực hiện kể từ tháng 12, đưa lãi suất ngân hàng lên 1% - mức cao nhất kể từ năm 2009.

Paul Dales, nhà kinh tế trưởng của Vương quốc Anh tại công ty tư vấn Capital Economics cho biết sau khi dữ liệu hôm thứ 4 được công bố rằng: “Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn”.

Có những dấu hiệu áp lực cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới khi các nhà sản xuất phải chịu mức tăng kỷ lục lớn nhất về mức giá mà họ phải trả cho các nguyên vật liệu đầu vào, con số này đã tăng 18,6% hàng năm, tương ứng với mức cao của tháng 3.

Các nhà máy đã tăng giá 14% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 4, đây cũng được cho là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2008.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô