Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Chủ nhật, 12/05/2019 15:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 12/5, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động đi bộ, lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Bài liên quan
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ phát động đi bộ, lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đảm bảo trật tự ATGT được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội.

Từ năm 2012, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tai nạn giao thông (TNGT) liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Từ 12.000 người chết vì TNGT mỗi năm; đến năm 2018, con số này đã giảm còn trên 8.000 người.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết, chúng ta vẫn đã và đang phải chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, những chiếc “xe điên” do tài xế say xỉn điều khiển, phóng điên cuồng trên đường phố, gây nên những cái chết đau thương, khiến bao gia đình trở thành bất hạnh.

Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây ra, đặc biệt là những tai nạn do lái xe uống rượu bia, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tuần tra, cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết thêm: "Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đang khẩn trương sửa đổi và sớm ban hành các quy định pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy vi phạm nồng độ cồn của người lái xe; bổ sung hình thức, tăng tính răn đe của các chế tài xử phạt".

Cũng tại sự kiện đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe", Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, các cơ quan luôn sẵn sàng tiếp nhận và cùng thực hiện những sáng kiến nhân văn tốt đẹp cho xã hội. Cùng với cộng đồng, đây là sự đồng hành tuyệt với vì sinh mệnh con người.

Trao đổi với PV báo Nhà báo & Công luận ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Lễ phát động đi bộ, lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" đã thu hút được đông đảo người dân tham gia (lên tới 10.000 người).

Qua sự kiện này, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia mong muốn mỗi người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ những quy khi tham gia giao thông. Đặc biệt là quy định không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe”, ông Thái nhấn mạnh.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Empty
Các vị đại biểu, nghệ sĩ và đông đảo người dân đã tham gia Lễ phát động đi bộ, lan tỏa thông điệp

Các vị đại biểu, nghệ sĩ và đông đảo người dân đã tham gia Lễ phát động đi bộ, lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Báo Công luận
Báo Công luận
Các vị đại biểu, nghệ sỹ và đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng Hồ Gươm

Các vị đại biểu, nghệ sỹ và đông đảo người dân tham gia đã đi bộ một vòng Hồ Gươm

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia

Báo Công luận
Báo Công luận
Nhiều hoạt động cộng đồng như: Tham gia trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình và kính mắt chuyên dụng; trải nghiệm và chụp ảnh check-in tại con đường bánh xe ước vọng; giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng về những kiến thức an toàn giao thông,...

Nhiều hoạt động cộng đồng như: Tham gia trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình và kính mắt chuyên dụng; trải nghiệm và chụp ảnh check-in tại con đường bánh xe ước vọng; giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng về những kiến thức an toàn giao thông,...

Báo Công luận
Báo Công luận
Các vị đại biểu và đông đảo người dân đã kí tên thể hiện cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe

Các vị đại biểu và đông đảo người dân đã kí tên thể hiện cam kết “Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Trần Quốc

Tin khác

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông