(CLO) Trong một phát ngôn của mình từ Lithuania, bà Tsikhanouskaya tuyên bố sẵn sàng nắm quyền sau khi ông Lukashenko đồng ý nhường lại một phần quyền lực nếu như người dân thông qua việc sửa đổi hiến pháp.
Phát biểu trong một đoạn video, bà Tsikhanouskaya đã kêu gọi các lực lượng an ninh và các nhà làm luật đổi phe.
"Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm người lãnh đạo đất nước trong thời điểm này", bà nói.
Nhà lãnh đạo đầu tiên của Belarus sau thời kỳ độc lập, Stanislav Shushkevich cho biết quân đội và những người thân cận với ông Lukashenko có thể sẽ tiếp tục trung thành với ông "vì được trả lương hậu hĩnh".
Đoạn video của bà Tsikhanouskaya được phát sóng vào đúng thời điểm hàng trăm nhân viên của đài BT biểu tình và đình công. Một số người còn đưa đơn từ chức nhằm ủng hộ những người biểu tình.
Một số cảnh sát, đại sứ và các vận động viên nổi tiếng cùng một cựu Thủ tướng đã lên tiếng ủng hộ phe biểu tình. Những người này vốn được cho là phe trung thành với ông Lukashenko.
Đài BT đã cho phát sóng lại các chương trình của hôm trước khi các nhân viên đình công. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy có thời điểm đài BT còn phát sóng hình ảnh một trường quay trống với nền nhạc.
"Chúng tôi muốn làm việc trong sự trung thực và không muốn bị buộc phải nói dối", người dẫn chương trình Oleg Titkov cho hay.
Hàng nghìn người biểu tình trước đó đã hướng tới một nhà máy nơi ông Lukashenko phát biểu. Phản ứng của những người nghe là không tốt và đám đông tiếp tục la ó sau khi ông nói.
Ông đã rời đi trong tiếng hò la kêu gọi ông từ chức.
Trang tin Tut.By đã cho thấy một đoạn video ông Luksashenko đối diện với một công nhân, nói rằng "nếu bất kỳ ai khơi mào điều gì tại đây, chúng tôi sẽ xử lý một cách mạnh tay".
Theo tờ TASS thì các cuộc biểu tình đã lan tới nhà máy của Belaruskali, một trong những nơi sản xuất kali lớn nhất thế giới khiến một phần nhà máy bị đóng băng.
Hàng nghìn người đã tiếp tục biểu tình tại trại cải tạo Okrestina, nơi nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ và đưa tới hồi tuần trước. Nhiều người đã chỉ trích cơ sở này vì tình trạng bạo lực, điều kiện ăn ở tồi tàn. Chính phủ Belarus đã phủ nhận các cáo buộc trên.
Ông Luksashenko cũng nói rằng ông nhận được một cuộc điện thoại từ Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm qua. Tuy nhiên, phía chính phủ Đức cho biết không có mối liên lạc nào giữa hai nhà lãnh đạo từ 9/8 tới nay.
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.