Tin thế giới 18/8: Đảng Dân chủ Mỹ tổ chức đại hội trực tuyến trước lo ngại Covid-19

Thứ ba, 18/08/2020 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng Dân chủ Mỹ tổ chức đại hội trực tuyến; Tổng thống Belarus tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực; Tổng thống Venezuela sẵn sàng tiêm vắc-xin của Nga để 'làm gương' là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Đại hội trực tuyến Đảng Dân chủ Mỹ diễn ra

Trung tâm Wisconsin, Milwaukee, nơi diễn ra Đại Hội đảng Dân Chủ đề cử Joe Biden làm ứng viên tổng thống Mỹ. Ảnh: AP - Carrie Antlfinger

Trung tâm Wisconsin, Milwaukee, nơi diễn ra Đại Hội đảng Dân Chủ đề cử Joe Biden làm ứng viên tổng thống Mỹ. Ảnh: AP - Carrie Antlfinger

Sau hơn 1 tháng trì hoãn do đại dịch Covid-19, Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ Mỹ chính thức khai mạc tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ. Đại hội lần này diễn ra bằng hình thức trực tuyến do lo ngại bùng phát dịch bệnh nếu tập trung đông người như hình thức cũ.

Đại Hội Đảng Dân Chủ lần này sẽ chính thức hóa việc đề cử ông Joe Biden đại diện đảng ra ứng cử chức tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây.

Tom Perez, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ cho biết chọn thành phố Milwaukee ở bang Wisconsin làm nơi đăng cai đại hội của đảng năm 2020. Nhưng ứng viên tổng thống Joe Biden và đối tác tranh cử của ông là bà Kamala Harris sẽ không ở đó.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của đảng Dân Chủ tại Đại Hội này là tìm kiếm được sự đoàn kết giữa các xu hướng khác nhau trong đảng để có thêm sức mạnh đối phó với ứng viên của đảng Cộng Hòa Trump.

Đại hội lần này có những khác biệt chưa từng thấy trong lịch sử, không có bong bóng hay hoa giấy màu cờ Mỹ, không có sân khấu lớn, nhưng những người ủng hộ rất nôn nóng. Nhiều người cho biết rất muốn nghe diễn văn của Joe Biden và Kamala Harris.

Cũng sẽ không có phái đoàn đến từ 57 tiểu bang và vùng lãnh thổ, không có các nhà hoạt động và cũng không có truyền thông tập trung tại một sân khấu rộng lớn để nghe ông Biden và bà Harris phát biểu, tất cả sẽ diễn ra trực tuyến.

Đại hội trực tuyến của đảng Dân chủ bắt đầu vào ngày 17/8 và sẽ là bài kiểm tra cho ông Biden và đội ngũ quản lý chiến dịch, xem họ sẽ trải qua 80 ngày tiếp theo như thế nào để lôi kéo sự ủng hộ trong một khung cảnh chính trị ngày càng phân mảnh và chia rẽ.

Suốt trong 4 ngày kể Đại hội diễn ra, sẽ có nhiều nhân vật khác phát biểu qua video, sẽ có Barack và Michelle Obama, Hillary và Bill Clinton…, những người thuộc đảng Dân Chủ. Thế nhưng điều chưa từng thấy là sẽ có cả một người thuộc đảng Cộng Hòa, cựu thống đốc bang Ohio, John Kasich.

Tổng thống Belarus tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực

Ông Alexander Lukashenko. Ảnh: EE

Ông Alexander Lukashenko. Ảnh: EE

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông đã sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức, giữa thời điểm làn sóng biểu tình đang tăng cao.

Làn sóng biểu tình nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8 khi ông Lukashenko tuyên bố thắng cuộc với hơn 80% số phiếu bầu, tuy nhiên phe đối lập cáo buộc kết quả đã bị gian lận.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố của Belarus và biến thành xô xát với cảnh sát. Theo Bộ Nội vụ Belarus, hàng nghìn người đã bị bắt giữ trong khi một số nhân viên cảnh sát và người biểu tình đã bị thương.

Tổng thống Lukashenko đã khẳng định sẽ không tổ chức bầu cử lại dưới sức ép và nhấn mạnh ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực và thay đổi Hiến pháp.

"Chúng ta sẽ đưa các thay đổi vào một cuộc trưng cầu dân ý và tôi sẽ chuyển giao quyền lực theo hiến pháp chứ không phải vì sức ép hay biểu tình trên đường phố. Tôi không phải là một vị thánh. Các bạn đều biết mặt xấu của tôi và tôi không phải là bất tử. Nhưng nếu các bạn lật đổ vị tổng thống đầu tiên, các bạn sẽ kéo đổ các nước làng giềng và phần còn lại", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Nga cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus trong trường hợp có mối đe dọa từ nước ngoài. Trong khi đó, ông Lukashenko có nguy cơ chịu sự trừng phạt từ EU sau cuộc đàn áp người biểu tình vào vào tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình tại Belarus là nghiêm trọng và tuyên bố đang theo dõi sát diễn biến tại quốc gia Đông Âu này.

Tổng thống Venezuela sẵn sàng tiêm vắc-xin của Nga để 'làm gương'

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

'Tôi xung phong tiêm vắc xin của Nga', đó là phát biểu của ông Nicolas Maduro gần đây khi đề cập tới vắc xin Sputnik V.

"Tôi rất vui khi Nga sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine cho người dân. Sẽ tới lúc tất cả người dân Venezuela chúng ta đều tiêm vaccine và tôi sẽ là người đầu tiên. Tôi sẽ tiêm đầu tiên để làm gương", Tổng thống Venezuela phát biểu trên truyền hình hôm 16/8.

Ông Maduro cho biết sau đó chính phủ nước này sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế, người già và những nhóm có nguy cơ cao khác.

Ngày 11/8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine COVID-19 với tên gọi Sputnik V. Vắc xin được phát triển bởi Viện nghiên cứu Gamaleya có trụ sở tại Mátxcơva sử dụng hai chủng virus adenovirus - thường gây cảm lạnh nhẹ - để kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Đối với Venezuela, tuần trước, đại sứ Nga tại Venezuela Sergei Melik-Bagdasarov, cho biết chính quyền ông Maduro đã bày tỏ sự quan tâm đối với việc mua vắc xin của Nga, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra thời gian phân phát cụ thể do các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia huy động kinh phí và công sức nghiên cứu chưa từng có để gấp rút ra mắt loại vắc xin có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới. Nga, Mỹ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu "cuộc chạy đua" sản xuất vắc xin Covid-19 đầu tiên.

Giới khoa học phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga, nghi ngờ giới nghiên cứu nước này có thể đã "đốt cháy giai đoạn", song Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko khẳng định những hoài nghi về vaccine này là "vô căn cứ".

Hiện chưa rõ thời điểm lô hàng vắc xin Nga được chuyển đến Venezuela. Quốc gia này ghi nhận hơn 33.700 ca nhiễm và hơn 280 ca tử vong do Covid-19.

Mai Bùi

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h