Lãnh đạo phe đối lập kêu gọi Taliban đàm phán để chấm dứt giao tranh

Thứ hai, 06/09/2021 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ lĩnh của nhóm đối lập Afghanistan chống lại lực lượng Taliban ở thung lũng Panjshir cho biết ông hoan nghênh đề xuất từ ​​các học giả tôn giáo về một thỏa thuận thương lượng để chấm dứt giao tranh.

lanh dao phe doi lap keu goi taliban dam phan de cham dut giao tranh hinh 1

Ahmad Massoud, con trai của thủ lĩnh trong cuộc kháng chiến chống Liên Xô và Taliban Ahmad Shah Massoud, vẫy tay chào khi đến tham dự một phong trào chính trị mới ở Bazarak, tỉnh Panjshir, Afghanistan vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trước đó, lực lượng Taliban nói rằng họ đã tiến vào thủ phủ tỉnh Panjshir sau khi đảm bảo an toàn cho các huyện xung quanh.

"Về nguyên tắc NRF đồng ý giải quyết các vấn đề hiện tại và chấm dứt ngay cuộc chiến và tiếp tục đàm phán", Ahmad Massoud, người đứng đầu Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRFA) cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 5/9.

"Để đạt được một nền hòa bình lâu dài, NRF sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Taliban cũng ngừng các cuộc tấn công và các hoạt động quân sự của họ vào Panjshir và Andarab", ông nói, đề cập đến một huyện ở tỉnh Baghlan lân cận.

Sau đó, một cuộc họp lớn của tất cả các bên với hội đồng Ulema của các học giả tôn giáo có thể được tổ chức, ông Massoud nói thêm.

Trước đó, các hãng truyền thông Afghanistan đưa tin các học giả tôn giáo đã kêu gọi Taliban chấp nhận một thỏa thuận thương lượng để chấm dứt giao tranh ở Panjshir.

Vào ngày Chủ nhật (5/9), NRFA xác nhận rằng phát ngôn viên chính của họ, Fahim Dashti, đã bị giết trong ngày. Fahim Dashti là một trong những nguồn thông tin chính từ khu vực khi Taliban tấn công các lực lượng đối lập, đưa ra một loạt tuyên bố thách thức trên Twitter, thề rằng cuộc kháng chiến sẽ tiếp tục.

Trước đây Dashti từng sống sót sau vụ tấn công liều chết giết chết cha của Massoud, Ahmad Shah Massoud, vào ngày 9 tháng 9 năm 2001, chỉ vài ngày trước vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Hoa Kỳ.

Ahmad Massoud, người lãnh đạo một lực lượng bao gồm tàn dư của quân đội Afghanistan chính quy và các đơn vị lực lượng đặc biệt cũng như các chiến binh dân quân địa phương, đã kêu gọi đàm phán dàn xếp với Taliban trước khi giao tranh nổ ra khoảng một tuần trước.

Một số nỗ lực đàm phán đã được tổ chức nhưng cuối cùng đã thất bại và các bên đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của họ.

Ngày hôm qua (5/9), phát ngôn viên của Taliban, Bilal Karimi, cho biết lực lượng của họ đã tiến vào thủ phủ của tỉnh Bazarak và đã chiếm được một lượng lớn vũ khí và đạn dược.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban đã nắm quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan từ ba tuần trước, sau khi chính phủ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước. Thung lũng Panjshir là một trong số ít khu vực Taliban chưa kiểm soát kể từ khi Taliban tiến vào thủ đô Taliban ngày 15/8. 

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h