Lãnh đạo thanh tra y tế Mỹ bị sa thải vì báo cáo thiếu vật tư nghiêm trọng

Chủ nhật, 03/05/2020 12:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Trump đã sa thải bà Christi A.Grimm, lãnh đạo cơ quan thanh tra cao nhất của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ vì báo cáo thiếu vật tư y tế nghiêm trọng, tờ Washington Post mới đây đưa tin,.

Ông Trump sa thải lãnh đạo thanh tra y tế Mỹ vì báo cáo thiếu vật tư nghiêm trọng. Ảnh: Law&Crime

Ông Trump sa thải lãnh đạo thanh tra y tế Mỹ vì báo cáo thiếu vật tư nghiêm trọng. Ảnh: Law&Crime

Bà Christi A.Grimm, lãnh đạo cơ quan thanh tra cao nhất của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ, bị ông Trump sa thải sau khi văn phòng của bà công bố báo cáo về sự thiếu hụt bộ xét nghiệm và thiết bị bảo vệ cá nhân tại các bệnh viện trong đại dịch Covid-19.

Ông Donald Trump đã tỏ ra tức giận về báo cáo này và cho rằng người viết báo cáo có động cơ chính trị vì đã làm việc dưới thời Tổng thống trước đây Barack Obama

Báo cáo của văn phòng bà Grimm đã được đưa ra khi ông Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì phản ứng của chính quyền đối với đại dịch. Báo cáo này dựa trên khảo sát 343 bệnh viện ở 46 tiểu bang. Kiểm toán viên đã thực hiện nghiên cứu của họ trong năm ngày cuối tháng 3.

Bà Grimm không phải là lãnh đạo thanh tra duy nhất bị sai thải trong thời gian qua vì đã đưa ra các báo cáo bất lợi cho ông Trump.

Trong một thông báo vào tối thứ Sáu vừa qua, Nhà Trắng cho biết đã chỉ định một tổng thanh tra thường trực để thay thế bà Christi A. Grimm, người đã điều hành cơ quan này từ tháng 1/2020.

Nhà Trắng đã đề cử ông Jason Weida làm tổng thanh tra thường trực vì ông đã giám sát nhiều cuộc điều tra phức tạp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. 

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h