(CLO) Trong không khí thành kính, trang nghiêm, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024), Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách “Gia Viễn Lịch sử Văn hóa”.
Dự buổi lễ có ông Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; bà Bùi Thị Khuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; bà Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Cuốn sách “Gia Viễn Lịch sử Văn hóa” là kết tinh trí tuệ, công sức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ huyện Gia Viễn. Cuốn sách được thai nghén từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính thức được xuất bản năm 2001, đến năm 2005 được tái bản lần thứ 1, nhận được rất nhiều sự quan tâm đón đọc của nhân dân trong và ngoài huyện, đặc biệt là con em quê hương Gia Viễn”.
Cuốn sách “Gia Viễn Lịch sử Văn hóa” gồm 382 trang sách, bìa cứng, màu vàng là chủ đạo, bìa trước của sách in toàn cảnh đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở xã Gia Phương, bìa sau in hình trống đồng thể hiện truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời của quê hương Gia Viễn.
Nội dung cuốn sách được xây dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu chính thống, đảm bảo khách quan, trung thực. Cuốn sách gồm Lời mở đầu, Nội dung (6 phần) và Kết luận.
Bà Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ: "Ban Thường vụ Huyện ủy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, cảm ơn sự đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Gia Viễn, một số tác giả, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Ninh Bình, của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện”.
Sự ra đời của cuốn sách là lời tri ân sâu sắc của hậu thế dành cho quá khứ, cho các bậc tiên đế, hiền nhân, cho những người biết tên và cả những con người không biết tên đã dùng mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình để viết nên tên tuổi của quê hương Gia Viễn anh hùng. Đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hóa Gia Viễn cho đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ, với mong muốn các giá trị truyền thống về lịch sử, văn hóa của quê hương sẽ được gìn giữ và trường tồn mãi theo thời gian.
( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.
(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, được xác định là cơ hội vàng để thu hút du khách về với Ninh Bình. Ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng sẽ đón 550.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 520 tỷ đồng.
(CLO) Tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”.
(CLO) Lễ hội đền Mẫu năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 27-29/4 (tức ngày 19-21/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như dâng hương, tế lễ, rước kiệu truyền thống và một số trò chơi dân gian.