(CLO) Liên minh châu Âu (EU) sẽ đặt giới hạn giá đối với dầu xuất khẩu của Nga như một phần của gói trừng phạt mới nhất của khối này. Thỏa thuận được đưa ra sau khi Nga sáp nhập các phần lãnh thổ của Ukraine.
Xuất khẩu dầu của Nga dự kiến sẽ bị giới hạn sau khi 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu chính thức thông qua gói trừng phạt mới. Động thái này sẽ làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.
Cộng hòa Séc, hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, thông báo rằng đã đạt được một "thỏa thuận chính trị" về gói trừng phạt thứ 8 của khối chống lại Nga.
"Gói hàng này có nội dung: Cấm vận chuyển dầu của Nga bằng đường biển đến các nước thứ ba trên giới hạn giá dầu và các dịch vụ liên quan", Cộng hòa Séc cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.
Động thái này sẽ ngăn chặn việc vận chuyển dầu của Nga được định giá trên một mức nhất định tới các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu. EU hy vọng điều này sẽ khiến Nga bán dầu ra nước ngoài với giá ít hơn, đặc biệt là cho các khách hàng lớn ở nước ngoài như Ấn Độ.
Các biện pháp khác trong gói bao gồm mở rộng hạn chế đối với hàng hóa của Nga, bao gồm thuốc lá, sản phẩm thép, giấy, máy móc và các hàng hóa khác. Việc cung cấp các dịch vụ CNTT, kỹ thuật và pháp lý "cho các thực thể Nga" cũng sẽ bị cấm.
Nếu không có phản đối nào phát sinh, lệnh trừng phạt giới hạn giá dầu Nga sẽ được công bố và có hiệu lực vào hôm nay (6/10). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận về gói trừng phạt. "Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận... bất kỳ hình thức thôn tính nào ở Ukraine", bà viết trên Twitter.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.