Ukraine thúc giục Mỹ trừng phạt tất cả các ngân hàng Nga

Thứ hai, 15/08/2022 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine đang kêu gọi chính quyền Mỹ trừng phạt tất cả các ngân hàng tư nhân của Nga để giúp chấm dứt khả năng gây xung đột của Tổng thống Vladimir Putin, theo phái viên của Kyiv tại Washington.

Hệ thống ngân hàng tài trợ cho cuộc gây hấn

Theo bà Oksana Markarova - Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy muốn Mỹ thêm một vài ngân hàng Nga mỗi tuần vào danh sách các tổ chức tài chính bị trừng phạt.

Bà Markarova, người cũng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 11/8 tại văn phòng Bloomberg, Washington rằng: “Các biện pháp trừng phạt cũng quan trọng như vũ khí”.

Bà Markarova cho biết, trong số hơn 300 ngân hàng của Nga, chỉ có một tá ngân hàng bị áp dụng các biện pháp trừng phạt ngăn chặn hoàn toàn để cấm người Mỹ giao dịch với họ.

ukraine thuc giuc my trung phat tat ca cac ngan hang nga hinh 1

Bà Oksana Markarova phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Washington DC vào ngày 11/8 vừa qua. (Nguồn: Ting Shen / Bloomberg)

Một quan chức chính quyền Biden cho biết, Mỹ đã trừng phạt 80% tổng tài sản ngân hàng ở Nga, bao gồm cả 10 ngân hàng lớn nhất của nước này, và đã chặn các giao dịch với ngân hàng trung ương Nga.

Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và các nước khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực kinh doanh và chính trị của Nga kể từ cuộc gây hấn Ukraine vào cuối tháng 2, bao gồm cả tổ chức tài chính lớn nhất của họ, Sberbank PJSC, cũng như hàng trăm cá nhân bao gồm ông Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Cụ thể, Mỹ đã thắt chặt các hình phạt đối với hai trong số các ngân hàng hàng đầu của Nga, bao gồm cả tổ chức tài chính lớn nhất nước này là Sberbank, đồng thời để lại một cơ quan tài chính năng lượng cho phép họ xử lý các khoản thanh toán cho dầu và khí đốt. Mỹ cũng trừng phạt hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như vợ và con gái của Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Về phía Anh, Thủ tướng Boris Johnson cũng đã ra lệnh đóng băng tài sản đối với tất cả các ngân hàng lớn của Nga trong số một loạt các biện pháp trừng phạt. Tốc độ của các biện pháp trừng phạt đã tăng lên sau khi Chính phủ của ông đẩy nhanh việc thông qua dự luật tội phạm kinh tế nhằm vào tiền bất hợp pháp của Nga ở Anh.

Ở châu Á, Nhật Bản đã tham gia nhiều hành động trừng phạt kinh tế Nga của Mỹ và châu Âu. Các quốc gia châu Á khác, bao gồm Hàn Quốc và Singapore, cho biết họ sẽ thực hiện một số bước nhằm ngăn chặn Nga tiếp tục gây hấn Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ hỗ trợ các biện pháp về hệ thống liên ngân hàng toàn cầu SWIFT và đóng băng tài sản của Putin và các quan chức Nga khác, bao gồm cả ông Lavrov. Nước này cũng sẽ đóng băng tài sản của một số tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng trung ương của Nga.

Bà Markarova nói bất kỳ ngân hàng nào của Nga đều là mục tiêu trừng phạt hợp pháp vì tất cả họ đều tham gia hiệu quả vào việc tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Putin.

“Ngay sau khi một ngân hàng bị trừng phạt, một số ngân hàng tư nhân khác đột nhiên trở thành đơn vị tài chính cho ngành công nghiệp hoặc quân sự”, bà nói.

Trong khi một số ngân hàng có thể được bỏ qua vì một số mục đích nhất định, “mọi ngân hàng khác nên bị trừng phạt, bởi vì tất cả chúng đều tham gia tài trợ cho chính quyền đang tiến hành cuộc gây hấn của họ”, bà nói.

Khi được yêu cầu bình luận, một phát ngôn viên của Bộ Tài chính nói rằng họ không xem trước hoặc dự đoán được các biện pháp trừng phạt trong tương lai.

Nga: GDP quý I tương đương đợt suy thoái năm 2018

Cuộc xung đột của Nga với Ukraine đã đặt nền kinh tế Nga trở lại các số liệu giống như một trong những đợt suy thoái dài nhất lịch sử được ghi nhận ngay trong quý đầu tiên sau cuộc tấn công, ngay cả khi nó ít nghiêm trọng hơn lo ngại ban đầu.

Trong một cuộc kiểm đếm ảm đạm về cuộc gây hấn của Nga, một nền kinh tế đang tăng tốc vào đầu năm 2022 đã rơi vào tình trạng suy thoái trong quý thứ hai. Dữ liệu vào tuần trước cho thấy tổng sản phẩm quốc nội giảm lần đầu tiên trong hơn một năm nhưng tốt hơn dự báo, với mức giảm 4% hàng năm.

Theo Bloomberg Economics, nếu xét đến sản lượng bị mất, GDP hiện gần tương đương với quy mô của năm 2018 – năm có đợt suy thoái tồi tệ nhất lịch sử.

ukraine thuc giuc my trung phat tat ca cac ngan hang nga hinh 2

Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow. (Nguồn: Mikhail Metzel / AFP / Getty Images)

Các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chiến tranh đã làm gián đoạn thương mại và đẩy các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô vào tình trạng tê liệt trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên. Mặc dù sự suy giảm của nền kinh tế cho đến nay không quá nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, nhưng ngân hàng trung ương Nga dự báo tình trạng sụt giảm sẽ còn tồi tệ hơn trong các quý sắp tới, đạt mức thấp nhất trong nửa đầu năm tới.

“Nền kinh tế sẽ tiến tới một trạng thái cân bằng dài hạn mới. Khi nền kinh tế trải qua quá trình tái cấu trúc, tăng trưởng sẽ tiếp tục”, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Alexey Zabotkin cho biết tại một cuộc họp báo ở Moscow.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán GDP sẽ giảm 7% trong quý này và có thể còn nhiều hơn trong 3 tháng cuối năm.

Sự bế tắc đối với các chuyến hàng chở dầu đến châu Âu làm tăng rủi ro mới cho nền kinh tế. Sản lượng dầu sụt giảm hàng tháng sẽ bắt đầu ngay từ tháng 8, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cơ quan dự đoán sản lượng dầu thô của Nga sẽ giảm khoảng 20% vào đầu năm tới.

Ngân hàng Trung ương cho biết trong một báo cáo về chính sách tiền tệ trong tháng này: “Sự sụt giảm trong năm 2022 sẽ ít hơn so với dự kiến vào tháng 4. Đồng thời, tác động của các cú sốc nguồn cung có thể kéo dài hơn theo thời gian”.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp