(CLO) Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày và vừa kết thúc vào hôm thứ Sáu (11/3) tại Pháp, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine nửa tỷ euro viện trợ quân sự, nhưng bác bỏ ý tưởng chấp thuận việc gia nhập nhanh của nước này.
Nguyên thủ của tất cả 27 quốc gia EU cam kết tăng cường "hỗ trợ Ukraine theo đuổi con đường châu Âu" sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Versailles, Pháp. Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo EU cũng nói rằng "Ukraine thuộc về châu Âu".
Tuy nhiên, họ đã bác bỏ lời đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc nhanh chóng chấp nhận Ukraine gia nhập EU khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Quá trình gia nhập thường mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ, do quốc gia ứng cử viên buộc phải đáp ứng một số tiêu chí do EU đặt ra.
Người chủ trì hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, cho biết khối sẽ không đưa ra ngoại lệ với Ukraine. "Liệu chúng ta có thể có các biện pháp đặc biệt cho một quốc gia đang có giao tranh mà không đạt được các tiêu chí để gia nhập EU không? Câu trả lời là không", ông nói sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc vào thứ Sáu.
Tăng gấp đôi viện trợ
Trong khi né tránh việc Ukraine sớm gia nhập vào khối, các nhà lãnh đạo EU cho biết họ sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự, cam kết hỗ trợ thêm 500 triệu euro cho chính phủ Kiev. Số tiền này cao hơn 500 triệu euro được trích vào tuần trước, khi lần đầu tiên EU mua vũ khí cho một quốc gia không phải là thành viên.
Các nhà lãnh đạo EU cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine “tạo ra một sự thay đổi kiến tạo trong lịch sử châu Âu". Họ cũng cam kết xây dựng khả năng quốc phòng của khối bên cạnh NATO. EU cũng thống nhất giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga và xây dựng thêm các cơ sở kinh tế trong các lĩnh vực, bao gồm nguyên liệu thô, thực phẩm và công nghệ kỹ thuật số.
Thêm lệnh trừng phạt Nga
EU đã công bố thêm một số các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào thứ Sáu. Tổng thống Pháp Macron nói rằng không có gì là "cấm kỵ" khi đề cập đến các biện pháp trừng phạt.
Cụ thể, Liên minh châu Âu sẽ tạm dừng các đặc quyền thương mại và kinh tế của Nga, cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga và cấm nhập khẩu sắt và thép từ Nga. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng việc ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga là chưa thể thực hiện được đối với một số thành viên EU.
Mỹ, Canada và Anh, cũng như tất cả các nhà sản xuất dầu của họ, đã chính thức thực hiện việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Thay vào đó, EU chỉ cam kết giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga trong vài năm tới.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.