(CLO) Hôm thứ Năm (7/4), Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của nước này.
Lệnh cấm nhập khẩu than sẽ là lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhắm vào ngành năng lượng của Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2. Lệnh cấm này có thể khiến Nga mất tới khoảng 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) mỗi năm.
Chủ tịch EU, đang được nắm giữ bởi Pháp, cho biết: “Gói này rất đáng kể và mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sang các lĩnh vực mới”. Ngoài ra, EU cũng có thể tiến hành các biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm cả việc cấm nhập khẩu dầu của Nga trong thời gian tới.
Thỏa thuận trừng phạt được đưa ra trong một cuộc họp của các đại sứ EU và sẽ được ban hành sau khi được công bố trên tạp chí chính thức của khối này, có khả năng diễn ra vào thứ Sáu (8/4). Cho đến nay, việc cấm khí đốt tự nhiên của Nga vẫn nằm ngoài tầm với đối với EU, vì thiếu sự ủng hộ của quốc hội châu Âu.
Năng lượng là yếu tố then chốt trong quan hệ thương mại của châu Âu với Nga. Giám đốc đối ngoại EU Josep Borrell cho biết khối 27 quốc gia này đang trả một tỷ euro mỗi ngày cho các khoản dự phòng năng lượng, tổng cộng lên tới 35 tỷ euro kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu.
Vào cuối ngày thứ Năm (7/4), Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen nói rằng dầu sẽ sớm được đưa vào danh sách trừng phạt. Bà nói với các phóng viên: “Bước tiếp theo chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng vào lúc này là dầu, để chuẩn bị có thể cấm loại mặt hàng này”.
Trước đó vào hôm thứ Tư (6/4), Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với các ngân hàng Nga, vì các cáo buộc liên quan đến vụ dân thường thiệt mạng ở thị trấn Bucha ngoại ô Kiev, Ukraine.
Các lệnh trừng phạt của EU được thông qua vào cuối ngày thứ Năm cũng bao gồm việc đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga, gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đối với các hợp đồng trước năm 2014 và các lệnh cấm xuất khẩu khác với tổng trị giá khoảng 10 tỷ euro. Khối này cũng đã thông qua khoản nhập khẩu bổ sung 5,5 tỷ euro và lệnh cấm cập cảng đối với các tàu của Nga.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.