Lo ngại biểu tình, người dân Hong Kong xếp hàng bỏ phiếu từ sáng sớm

Chủ nhật, 24/11/2019 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những cử tri Hong Kong đã xuất hiện từ sớm tại các cuộc bỏ phiếu khi lo ngại rằng các cuộc biểu tình có thể diễn ra tại nhiều nơi trên thành phố vào chiều nay.

Người dân Hong Kong xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Người dân Hong Kong xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Các vụ tấn công bạo lực nhằm vào các ứng viên của cuộc bầu cử đã khiến cho tình hình thành phố trở nên phức tạp. Cuộc bầu cử hôm nay không chỉ quan trọng ở trong nước, mà còn là tâm điểm chú ý của quốc tế, khi đây có thể là bước khởi đầu cho việc giảm căng thẳng tại thành phố này.

Cuộc đối đầu tại đại học Bách khoa Hong Kong cũng đã bước sang ngày thứ 7, với số ít người biểu tình vẫn còn bên trong. Đa phần những người khác đã bị cảnh sát bắt giữ hoặc đầu hàng.

Cuộc bỏ phiếu đã chính thức bắt đầu vào 7:30 sáng nay theo giờ địa phương, với một số ít cảnh sát có mặt. Dự kiến, lực lượng phản ứng nhanh sẽ xuất hiện tại tất cả các điểm bỏ phiếu vào giờ cao điểm trong ngày.

Nhiều cử tri cho biết họ phải đi sớm vì lo ngại không thể bỏ phiếu sau đó vì biểu tình.

"Một số người lo ngại cuộc bỏ phiếu sẽ bị gián đoạn bởi nhiều nguyên do, có thể là biểu tình, có thể là lý do khác", anh Kevin Lai, 45 tuổi cho hay.

"Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc bầu cử nào thế này, nhưng vì tình hình hiện tại, việc bỏ phiếu là cực kỳ quan trọng, và tôi chắc chắn có rất nhiều người cũng cảm thấy thế", cô Chan, 31 tuổi cho hay.

Bà Carrie Lam cũng tham gia bỏ phiếu vào lúc 8:30 sáng nay.

Các nhà hoạt động của phong trào "dù vàng" cũng đang nổi lên như những ứng cử viên "nặng ký" cho lần bầu cử này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h