Lũ lụt và lở đất khiến 14 người Hàn Quốc thiệt mạng

Thứ ba, 04/08/2020 22:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mười bốn người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị buộc phải rời khỏi nhà vì 42 ngày mưa liên tục trong mùa mưa dài nhất Hàn Quốc kể từ năm 2013, gây ra lũ lụt và lở đất, những nhà chức trách Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba.

Sự kiện: lũ lụt

Mưa lớn khiến 14 người Hàn Quốc thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán - Ảnh: Yonhap

Mưa lớn khiến 14 người Hàn Quốc thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán - Ảnh: Yonhap

Theo tin cho hay, trong số các nạn nhân có 3 người New Zealand cùng trong một gia đình, những người được tìm thấy đã chết hôm thứ Hai (3/8) sau một vụ lở đất vùi lấp các ngôi nhà nghỉ ở Gapyeong, phía đông bắc Seoul.

Những nạn nhân bao gồm một phụ nữ được cho là 65 tuổi, con gái 36 tuổi và cháu trai ba tuổi, một quan chức cảnh sát Gapyeong cho biết.

Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ tai nạn và đang cung cấp thông tin hỗ trợ.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai Hàn Quốc, tính đến ngày 4/8, mưa lớn đã gây ngập 5.751 hecta đất nông nghiệp, trong khi các con đường và rất nhiều cây cầu dọc sông Hàn ở Seoul đã bị ngập.

Tổng cộng 1.025 người từ 629 hộ gia đình buộc phải sơ tán. Hơn một nửa trong số họ đến từ tỉnh Bắc Chungcheong, khoảng 390 người ở Gyeonggi, 70 người ở Gangwon và 9 người ở Seoul.

Những trận mưa như trút nước cũng gây thiệt hại đối với 1.483 tài sản cá nhân và 1.485 cơ sở công cộng.

Chính phủ Hàn Quốc đã huy động hơn 25.000 cảnh sát, lính cứu hỏa cùng các tình nguyện viên để xử lý thiệt hại. Hiện một số tuyến đường bộ và đường sắt, gồm các tuyến Chungbuk, Taebaek và Yeongdong, vẫn bị chưa thể hoạt động trở lại.

Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lo ngại, đợt mưa mua dài nhất kể từ năm 2013 sẽ ảnh hưởng tới các nhân viên y tế vốn đang chiến đấu căng thẳng với sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi “các nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự mất mát thêm nữa”, chẳng hạn như hành động để ngăn chặn lở đất và sơ tán người dân, ngay cả trong trường hợp ít nguy hiểm.

Hãng tin Yonhap cho biết, nỗ lực của những nhà chức trách giúp giao thông đã được nối lại bất chấp mưa lớn gây ngập ở nhiều nơi, trong khi nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hại cũng được sửa chữa.

Ở nước láng giềng Triều Tiên, truyền thông nhà nước cảnh báo về khả năng lũ lụt.

“Tất cả các khu vực của nền kinh tế quốc gia đều đang thực hiện các bước để ngăn chặn thiệt hại từ trận mưa lớn”, hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết và dự báo một số khu vực có thể có lượng mưa cao hơn 500mm.

Yonhap trích dẫn các quan chức giấu tên từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã mở cửa xả lũ của một con đập gần biên giới vào thứ Hai mà không thông báo trước cho nước láng giềng.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h