(CLO) Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 8/2021, giá thịt lợn tăng 4,07%, thịt bò tăng 2,38%, thịt gia cầm tăng 2,98%, thủy hải sản tăng 3,28%; rau, củ các loại tăng 9,42% và đặc biệt trứng tăng 20,47%.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,77% so với tháng trước và tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm có mức tăng cao.
Cụ thể, giá thịt lợn tăng 4,07%, thịt bò tăng 2,38%, thịt gia cầm tăng 2,98%, thủy hải sản tăng 3,28%; rau, củ các loại tăng 9,42%; gạo tăng 0,56%. Đặc biệt, trứng là mặt hàng tăng giá mạnh nhất, lên tới 20,47% so với thời điểm trước khi giãn cách. Ở chiều ngược lại, giá xăng dầu, giao thông là 2 ngành hiếm hoi có chỉ số CPI giảm trong tháng vừa qua.
Sở dĩ giá nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm tăng giá chóng mặt trong tháng 8/2021 là do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng hàng hóa.
Trong đó, khâu vận chuyển hàng hóa bị siết chặt, đã ảnh hưởng tới giá bán chung của nhiều mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, đây cũng là thời điểm giao mùa nên rau, củ các loại khan hiếm, không đa dạng, phong phú như chính vụ.
Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, CPI cả nước tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước. CPI bình quân 8 tháng năm 2021 tăng 1,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.
Theo giải thích của Tổng Cục Thống kê, giá lương thực, thực phẩm tăng chủ yếu tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước, và tăng 2,82% so với tháng 8/2020. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2021, CPI tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016; lạm phát cơ bản 8 tháng tăng 0,9%.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.