(CLO) Microsoft tuyên bố rằng, có một số cuộc tấn công mạng mới nhắm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến công việc của các chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới của cả hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Theo một tuyên bố của công ty, ba nhóm tin tặc đã bị phát hiện hoạt động từ Nga, Trung Quốc và Iran, bị cáo buộc tấn công các chiến dịch, các nhà tư vấn chính trị và những người khác có liên quan đến nỗ lực bầu cử của Joe Biden và Donald Trump.
Các nhóm được liệt kê, có tên mã là Strontium, Zirconium và Phosphorus, và được cho là do Nga, Trung Quốc và Iran kiểm soát.
"Hoạt động mà chúng tôi công bố hôm nay cho thấy rõ rằng các nhóm hoạt động nước ngoài đã tăng cường nỗ lực nhắm vào cuộc bầu cử năm 2020 như đã được dự đoán trước và phù hợp với những gì chính phủ Hoa Kỳ và những người khác đã báo cáo", bài đăng trên blog chính thức của Microsoft viết.
Microsoft tuyên bố rằng, 'Strontium' đã tấn công "hơn 200 tổ chức bao gồm các chiến dịch chính trị, nhóm vận động, đảng phái và nhà tư vấn chính trị", trong khi 'Zirconium' đã nhắm mục tiêu vào "những cá nhân nổi tiếng" có liên hệ với Biden, còn 'Phosphorus' "đã tiếp tục tấn công tài khoản cá nhân của những người có liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald J. Trump".
"Phần lớn các cuộc tấn công này được phát hiện và ngăn chặn bởi các công cụ bảo mật được tích hợp trong sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đã thông báo trực tiếp cho những người bị nhắm mục tiêu hoặc bị xâm phạm để họ có thể hành động để bảo vệ mình", Microsoft lưu ý.
Câu chuyện "can thiệp" một lần nữa được tăng cường đề cập khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đến gần. Trước đó, hôm thứ Năm, Microsoft được cho là đã chỉ ra một nỗ lực khác bị cáo buộc là "hack của Nga" nhằm vào công ty tư vấn chiến dịch SKDKnickerbocker của Biden.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc và chỉ trích những cáo buộc này là "vô nghĩa".
Trước đó, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia đã đưa ra danh sách "các mối đe dọa" đối với cuộc bầu cử, tuyên bố rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách can thiệp vào kết quả cuộc bỏ phiếu, nhưng không đưa ra bằng chứng nào ngoài những khẳng định của họ để hỗ trợ các cáo buộc.
Nga đã bị cáo buộc "can thiệp" vào cuộc bầu cử Mỹ kể từ năm 2016, khi đảng Dân chủ tuyên bố rằng "tin tặc Nga" đã truy cập vào thư điện tử của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ trong một động thái có thể giúp Trump thắng cử.
Tuy nhiên, một báo cáo của Cố vấn đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng chứng minh cái gọi là 'thông đồng' giữa chiến dịch Trump và Liên bang Nga.
Điện Kremlin cũng đã bác bỏ các cáo buộc và nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ và coi các cáo buộc này là một "cuộc đấu tranh chính trị trong nước".
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.