Nghị sĩ Na Uy đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thứ tư, 09/09/2020 22:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà lập pháp Na Uy chống người nhập cư cho biết hôm thứ Tư rằng ông đã đề cử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2021 - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Christian Tybring-Gjedde, một thành viên của quốc hội Na Uy thuộc Đảng Tiến bộ theo chủ nghĩa dân túy, cho biết Tổng thống Trump nên được cân nhắc giành giải Nobel Hòa bình vì công việc của ông, "vì một thỏa thuận hòa bình giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel, mở ra hòa bình khả thi ở Trung Đông”.

Tháng trước, Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nhất trí về một thỏa thuận lịch sử bình thường hóa quan hệ và dự kiến ​​sẽ ký tại Nhà Trắng vào ngày 15/9.

“Bất kể Trump hành động như thế nào tại Mỹ và những gì ông ấy nói trong các cuộc họp báo, ông ấy hoàn toàn có cơ hội nhận giải Nobel Hòa bình”, Tybring-Gjedde nói với hãng tin AP.

Gjedde cho biết ông đã đề cử Trump vào thứ Tư cho giải thưởng năm 2021, thêm rằng "Donald Trump đáp ứng các tiêu chí”.

Các đề cử phải được gửi tới Ủy ban Nobel Na Uy trước ngày 1 tháng 2, nghĩa là thời hạn đề cử người cho giải thưởng hòa bình năm nay đã qua.

Tybring-Gjedde là một trong hai nhà lập pháp Na Uy đã đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2018 vì những nỗ lực mang lại hòa giải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Bất kỳ nhà lập pháp nào phục vụ trong cơ quan lập pháp quốc gia đều có thể đề cử ai đó cho Giải Nobel Hòa bình.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã được trao giải thưởng vào năm 2009 chỉ vài tháng sau nhiệm kỳ đầu tiên của mình, một động thái mà nhiều người cảm thấy là quá sớm. Ủy ban Na Uy cho biết họ vinh danh Obama vì cam kết “tìm kiếm hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Năm ngoái, Trump dự đoán ông sẽ đoạt giải Nobel “cho rất nhiều thứ nếu họ trao giải một cách công bằng, điều mà họ không công nhận”.

Ủy ban Nobel Na Uy không bình luận công khai về những người được đề cử. Theo quy tắc, thông tin được yêu cầu giữ bí mật trong 50 năm.

Tybring-Gjedde là thành viên của Quốc hội Na Uy từ năm 2005. Ông được biết đến là người ủng hộ Israel và phản đối các chính sách nhập cư.

Các nhà lập pháp thường yêu cầu những người nhập cư phải điều chỉnh cho phù hợp với xã hội Na Uy. Ông gọi khăn trùm đầu của người Hồi giáo là “đồng phục Hồi giáo” và so sánh chúng với áo choàng của các thành viên Ku Klux Klan (một nhóm thù ghét của những người Mỹ da trắng).

Năm 2006, ông đã đề cử Ayaan Hirsi Ali, một nhà hoạt động, nhà văn và chính trị gia người Mỹ gốc Hà Lan chỉ trích Hồi giáo, cho giải Nobel Hòa bình.

Quá trình xem xét các ứng cử viên và trao giải Nobel Hòa bình được thực hiện ở Na Uy, trái ngược với các giải Nobel khác, được trao ở nước láng giềng Thụy Điển.

Những người được quyền đề cử ứng viên giải Nobel Hòa bình phải là thành viên quốc hội hoặc nội các của các quốc gia, thành viên của một số tòa quốc tế, giáo sư các ngành lịch sử, khoa học xã hội, luật, triết học, thần học và tôn giáo, cá nhân hoặc tổ chức từng giành giải, thành viên, cựu thành viên và cựu cố vấn của Ủy ban Nobel Na Uy.

Hiện 318 cá nhân và tổ chức đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2020. Danh sách người được đề cử và người đề cử không được tiết lộ cho đến 50 năm sau đó. Giải Nobel Hòa bình năm 2021 sẽ được công bố vào cuối năm sau.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h