(CLO) Thủ đô Moscow của Nga hôm thứ Bảy (19/6) đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp, trong khi Saint Petersburg đưa ra các hạn chế mới trước các trận đấu Euro 2020.
Các bệnh viện ở Moscow tràn ngập bệnh nhân mới do biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ khi thành phố này ghi nhận 9.120 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ. Hôm qua (19/6), thành phố này cũng ghi nhận 9.056 ca nhiễm mới.
Những con số này đã tăng vọt so với mức 3.000 ca mỗi ngày cách đây hai tuần, và Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đại diện cho gần 90% các trường hợp mới.
Trên khắp đất nước, các quan chức đã ghi nhận 17.906 trường hợp nhiễm mới và 466 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, con số tồi tệ nhất trên toàn quốc kể từ ngày 13/3.
Làn sóng lây nhiễm mới xuất hiện khi thành phố Saint Petersburg của Nga, điểm nóng Covid tồi tệ nhất của đất nước sau Moscow, dự kiến sẽ tổ chức một số trận đấu của Euro 2020, bao gồm cả trận tứ kết vào ngày 2/7. Họ dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn cổ động viên bóng đá châu Âu tới tham dự.
Các quan chức hiện đang gấp rút đưa ra các biện pháp hạn chế đại dịch và triển khai các loại giường mới dành riêng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Hôm thứ Bảy (19/6), Saint Petersburg thông báo họ sẽ hạn chế số người người hâm mộ Euro 2020 được lui tới Quảng trường Konyushenaya ở mức dưới 3.000 người, giảm so với mức 5.000 người và cấm bán đồ ăn trong sân vận động.
Các biện pháp đã được thực hiện quyết liệt hơn ở Moscow, nơi ông Sobyanin hôm thứ Sáu quyết định đóng cửa khu vực dành cho người hâm mộ bóng đá của thành phố, cấm tụ tập hơn 1.000 người, đình chỉ tất cả các sự kiện giải trí đại chúng và đóng cửa vũ trường.
Trong khi đó, tại Brazil, Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 498.499 người chết, với mức tử vong trung bình hàng ngày là hơn 2.000 người trong bảy ngày qua.
Tại Nga, thị trưởng Matxcơva Sobyanin đã thông báo cuối tuần trước đóng cửa các quán ăn ở không gian công cộng như trung tâm thương mại, cũng như đóng cửa các quán bar và nhà hàng qua đêm.
Thành phố cũng đã ra lệnh tiêm chủng bắt buộc cho những người dân làm việc trong ngành dịch vụ, đặt mục tiêu khoảng 60% những người làm việc trong ngành này sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 15/8.
Saint Petersburg đã thông báo rằng họ sẽ cố gắng tiêm chủng cho 65% công chức của mình trước ngày 15/8.
Mặc dù việc tiêm vắc xin tại Nga được triển khai miễn phí từ tháng 12, nhưng chỉ có 19,5 triệu trong tổng số khoảng 146 triệu dân Nga đã nhận được ít nhất một liều vắc xin, theo trang web Gogov cho hay.
Ở Moscow, chỉ có 1,5 triệu trong số khoảng 12 triệu người dân đã được tiêm chủng đầy đủ.
Một cuộc khảo sát độc lập gần đây cho thấy 60% người Nga không có ý định tiêm chủng. Nga là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, với số trường hợp mắc bệnh cao thứ 6 trên thế giới, theo một thống kê dựa trên số liệu chính thức của AFP.
Nước này đã vượt qua Anh vào thứ Năm (17/6) để trở thành quốc gia châu Âu có số người chết vì Covid-19 cao nhất, đạt 128.911 người vào thứ Bảy (19/6).
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).