Một giám đốc doanh nghiệp ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ tư, 17/03/2021 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể tại hội nghị, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là 12. Trong đó hai người các cơ quan trung ương giới thiệu; 10 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử gửi đến. Các hồ sơ đều đảm bảo đúng quy định về độ tuổi, trình độ chuyên môn, công tác, tín nhiệm ở đơn vị đã giới thiệu.

Các đại biểu tham gia biểu quyết. (Ảnh T.K)

Các đại biểu tham gia biểu quyết. (Ảnh T.K)

Tự ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là ông Phan Xuân Linh (người ngoài Đảng, 49 tuổi; quê quán huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông Linh hiện là Giám đốc Doanh nghiệp Nông nghiệp Tư nhân Hoàng Linh Chi, tại thị xã Phú Mỹ.

Tại hội nghị danh sách trên đều được các đại biểu thống nhất thông qua. Tuy nhiên có ý kiến bổ sung là cần nêu rõ bằng cấp về ngoại ngữ của người tự ứng cử so với giới thiệu để đảm bảo cụ thể, chính xác...

Sau khi thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV, hội nghị đã lấy ý kiến danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 94 người. Trong đó có 93 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Một người tự ứng cử là bà Bùi Thanh Yến (46 tuổi, giám đốc công ty Luật tư vấn -Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Hội nghị cũng cho ý kiến và thống nhất giữ lại danh sách người ứng cử đối với ông Trần Công Hiểu (sinh tháng 10/1958), Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nhân Nghĩa

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức