Mưa dông ở Miền Bắc có khẳ năng kéo dài tới hết 5/10

Thứ sáu, 04/10/2019 09:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 3/10 đã có mưa dông diện rộng ở các tỉnh phía bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội giúp làm giảm bụi mịn, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí.

Mưa dông sẽ làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh TL.

Mưa dông sẽ làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh TL.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên mực 5000m nên trong ngày và đêm nay 4/10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh phía Đông bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa trong khoảng 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Mưa dông ở Bắc Bộ, và các tỉnh Bắc trung bộ như Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, bầu không khí tại Hà Nội trong tháng 9 đã lập kỉ lục cao nhất trong 5 năm về nồng độ bụi mịn. Kết quả quan trắc cho thấy chỉ số AQI trong 18 ngày qua chỉ có 5 ngày đạt mức trung bình, 13 ngày còn lại đều ở mức kém với chỉ số lớn hơn 100.

Từ 23 – 29/9 tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn. Ngày 29/9 trạm quan trắc tại Đại sứ quán Mỹ đạt mức xấu trên 200. Những thông tin này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy lo lắng mỗi khi ra đường. Nó có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân Thủ đô nhất là người già và trẻ nhỏ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, nguyên nhân khiến Hà Nội ô nhiễm là do nghịch nhiệt và không có mưa. Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích: “Ô nhiễm không khí những ngày này có thể một phần do nghịch nhiệt. Hiện tưởng này xảy ra khi càng lên cao, nhiệt độ không khí càng cao. Trái ngược với quy luật thông thường là càng lên cao, nhiệt độ càng thấp.

Bên cạnh đó, tình trạng gió lạ khiến việc khuếch tán các chất ô nhiễm thấp, nông dân ở các vùng ngoại thành đốt rơm rạ, khí xả thải từ các phương tiện giao thông, tình trạng đun bếp của và than tổ ong vẫn còn tiếp diễn,… làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí.

Từ ngày 21 – 30/9, Hà Nội không có mưa khiến cho lượng bụi trong không khí không được rửa trôi khiến cho nồng độ bụi cao đột biến.

 Minh Nguyệt

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống