Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Singapore vì trốn lệnh trừng phạt Triều Tiên

Thứ bảy, 31/07/2021 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Sáu (30/7) thông báo bắt giữ một tàu chở dầu 2.734 tấn mà nước này cho là thuộc sở hữu và điều hành của một công dân Singapore và được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến Triều Tiên do vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Triều Tiên là đối tượng của các lệnh trừng phạt từ Liên hợp quốc do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. © AP

Triều Tiên là đối tượng của các lệnh trừng phạt từ Liên hợp quốc do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. © AP

Bài liên quan

Một tuyên bố của DoJ cho biết tàu M / T Courageous đã bị chính quyền Campuchia thu giữ vào tháng 3 năm 2020 theo lệnh của Hoa Kỳ, được sử dụng để chuyển các sản phẩm dầu cho các tàu của Triều Tiên và thực hiện các chuyến hàng trực tiếp đến cảng Nampo của Triều Tiên.

"Các cáo buộc hình sự về âm mưu trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế đối với CHDCND Triều Tiên và âm mưu rửa tiền đang chờ đợi chủ sở hữu, người điều hành bị cáo buộc của Courageous là Kwek Kee Seng, một công dân Singapore", tuyên bố cho biết.

Tuyên bố không cho biết lý do tại sao các cáo buộc chống lại Kwek vẫn chưa được đưa ra hơn một năm sau khi con tàu bị bắt giữ, nhưng họ nói thêm rằng một tòa án liên bang New York đã đưa ra phán quyết tịch thu con tàu vào thứ Sáu (30/7).

Triều Tiên là đối tượng của các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc do các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. 

Tuyên bố của DoJ buộc tội rằng trong khoảng thời gian 4 tháng từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, M / T Courageous đã ngừng truyền thông tin về vị trí của mình một cách bất hợp pháp và trong thời gian này, hình ảnh vệ tinh cho thấy họ đang chuyển lượng dầu trị giá hơn 1,5 triệu USD cho một con tàu của Triều Tiên có tên Saebyol.

Tuyên bố cho biết các khoản thanh toán đã được thực hiện bằng đô la Mỹ thông qua các ngân hàng Hoa Kỳ, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

"Kwek và đồng phạm của anh ta ở nước ngoài đã tìm cách che giấu các giao dịch trốn tránh lệnh trừng phạt này bằng cách sử dụng các công ty bình phong để che giấu bản chất của các giao dịch", tuyên bố cho biết.

Triều Tiên đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ quay lại đàm phán về các chương trình vũ khí và từ lâu đã tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây khó khăn cho nền kinh tế của nước này.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h