Mỹ cấm các chuyến bay dân dụng hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan

Thứ ba, 31/08/2021 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang cấm các nhà khai thác, phi công và máy bay dân dụng đã đăng ký của Mỹ hoạt động ở bất kỳ độ cao nào trên phần lớn lãnh thổ Afghanistan, theo một tuyên bố được gửi hôm thứ Hai (30/8).

my cam cac chuyen bay dan dung hoat dong tren lanh tho afghanistan hinh 1

Một máy bay quân sự của Mỹ cất cánh từ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - Ảnh AP / Wali Sabawoon

Bài liên quan

“Các nhà khai thác dân dụng của Mỹ chỉ có thể tiếp tục sử dụng một tuyến đường bay có độ cao ở gần biên giới phía đông Afghanistan cho các chuyến bay vượt tuyến. Bất kỳ nhà khai thác máy bay dân dụng nào của Hoa Kỳ muốn bay vào/ra hoặc qua Afghanistan đều phải nhận được sự cho phép trước của FAA”, tuyên bố cho biết.

Ngay trước đó, FAA đã đưa ra một thông báo cho các nhân viên hàng không, nói rằng cảnh báo có hiệu lực ngay lập tức do sân bay quốc tế Hamid Karzai "không được kiểm soát".

“Không có dịch vụ kiểm soát không lưu hoặc sân bay nào sẵn sàng. Các máy bay hoạt động ra, vào hoặc đi qua Kabul (vùng thông tin chuyến bay) và hạ cánh OAKB phải hết sức thận trọng”, thông báo cho biết và sử dụng chữ viết tắt quốc tế của sân bay Kabul.

Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, hôm thứ Hai (30/8) thông báo rằng những máy bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời Afghanistan, đánh dấu cho sự kết thúc cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 20 năm tại quốc gia Nam Á này.

my cam cac chuyen bay dan dung hoat dong tren lanh tho afghanistan hinh 2

Máy bay đang đậu trên đường băng của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - Ảnh AP / Wali Sabawoon

Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước toàn thể nhân dân Mỹ về sự kiện này trong ngày hôm nay (31/8).

“Chiều mai, tôi sẽ phát biểu trước nhân dân Mỹ về quyết định của tôi không cho phép kéo dài sự hiện diện của chúng ta tại Afghanistan sau ngày 31/8”, ông Biden nói.

Tính đến ngày 30/8, hơn 122.000 người đã được vận chuyển bằng máy bay ra khỏi Kabul kể từ ngày 14/8, một ngày trước khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước hai thập kỷ sau khi bị tước bỏ quyền lực bởi một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) kêu gọi Taliban thực hiện đầy đủ các cam kết bao gồm cho phép những người nước ngoài, người Afghanistan muốn rời đi, được phép ra đi an toàn, đồng thời duy trì quyền con người, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ và dân tộc thiểu số, khuyến khích tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp chính trị có thương lượng, toàn diện với sự “đại diện đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ”.

Tuyên bố của HĐBA cũng kêu gọi Afghanistan "không được sử dụng để đe dọa hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào, hoặc nơi trú ẩn hoặc huấn luyện những kẻ khủng bố, hoặc để lập kế hoạch hoặc tài trợ cho các hành động khủng bố".

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h