Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

Thứ ba, 31/08/2021 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay và xe bọc thép cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời đi hôm thứ Hai (30/8), một tướng Mỹ cho biết.

quan doi my vo hieu hoa 73 may bay truoc khi roi san bay kabul hinh 1

Quân đội Mỹ đã tiến hành vô hiệu hóa các máy bay và thiết bị quân sự trước khi rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: AP

Bài liên quan

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm, Tướng Kenneth McKenzie cho biết 73 máy bay đã ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai đã bị quân đội Mỹ “phi quân sự hóa” hoặc vô dụng trước khi họ kết thúc cuộc sơ tán kéo dài hai tuần khỏi đất nước do Taliban kiểm soát.

“Những chiếc máy bay đó sẽ không bao giờ bay nữa... Chúng sẽ không bao giờ có thể được vận hành bởi bất kỳ ai”, ông nói. “Hầu hết chúng đều không có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Chắc chắn chúng sẽ không bao giờ có thể bay được nữa".

Tướng McKenzie cho biết Lầu Năm Góc, đã xây dựng một lực lượng gần 6.000 quân để chiếm đóng và vận hành sân bay Kabul khi cuộc không vận bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, đã bỏ lại khoảng 70 xe chiến thuật bọc thép MRAP - có thể trị giá tới 1 triệu USD - mà nó đã bị vô hiệu hóa trước đó quân đội Mỹ rời đi, và 27 chiếc Humvee.

Ông nói: “Các phương tiện này sẽ không bao giờ được sử dụng nữa cho bất kỳ ai”.

Mỹ cũng để lại hệ thống C-RAM - tên lửa phản công, pháo và súng cối - được sử dụng để bảo vệ sân bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Hệ thống này đã giúp chống lại cuộc tấn công bằng 5 quả tên lửa từ Nhà nước Hồi giáo vào hôm thứ Hai (30/8).

Tướng McKenzie cho biết: “Chúng tôi đã quyết định giữ các hệ thống đó hoạt động cho đến phút cuối cùng trước khi chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ rời đi”.

“Đó là một quy trình phức tạp và tốn nhiều thời gian để phá vỡ các hệ thống đó. Vì vậy, chúng tôi phi quân sự hóa các hệ thống đó để chúng sẽ không bao giờ được sử dụng nữa", ông nhấn mạnh.

Cho đến hết ngày thứ Hai (30/8), hơn 122.000 người đã được vận chuyển bằng máy bay ra khỏi Kabul kể từ ngày 14/8, một ngày trước khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước hai thập kỷ sau khi bị tước bỏ quyền lực bởi một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Hôm đêm qua (30/8), vận tải cơ C-17 thực hiện chuyến bay cuối cùng từ Afghanistan, chở theo đại sứ Mỹ cùng binh sĩ nước này, kết thúc cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 20 năm tại quốc gia Nam Á này.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h