Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính mới

Thứ ba, 26/01/2021 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (25/1), bà Janet Yellen đã được xác nhận trở thành người phụ nữ đầu tiên điều hành Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Trong khi đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cũng thông qua đề cử ông Anthony Blinken cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Yellen và ông Blinken (giữa) sẽ gia nhập nội các của Tổng thống Biden (phải) đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ - Ảnh: Reuters/AP

Bà Yellen và ông Blinken (giữa) sẽ gia nhập nội các của Tổng thống Biden (phải) đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ - Ảnh: Reuters/AP

Bài liên quan

Trước đó vào tháng 11/2020, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố lựa chọn bà Yellen vào nội các trong chính phủ mới và được Ủy ban Tài chính Thượng viện nhất trí thông qua việc ứng cử bà vào đầu tháng này.

Với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính trong cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Hai (25/1).

Hiện chưa rõ khi nào bà Yellen sẽ tiếp quản Bộ trưởng Tài chính từ ông Steven Mnuchin. Theo các báo cáo, bà Yellen tuyên thệ nhậm chức vào tối 25/1, bởi một quan chức Bộ Tài chính và sau đó tiến hành theo nghi thức vào thứ Ba.

Là giáo sư danh dự tại Trường Kinh doanh Haas thuộc Đại học California, bà Yellen từng giữ chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) từ năm 2014 đến 2018, do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm.

Bà Yellen, năm nay 74 tuổi, được nhiều người coi là một lựa chọn an toàn về mặt chính trị cho vai trò này. Bà Yellen có khả năng thu hút được sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, cũng như có khả năng theo đuổi thỏa hiệp lưỡng đảng trong một số thời điểm của nền kinh tế.

Đầu tháng 1, bà Yellen cam kết "giữ thái độ cứng rắn đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga" liên quan đến những gì bà mô tả là "tác nhân của Nga đối với hành động xâm lược lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và Crimea và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia của Mỹ".

Cũng tại phiên họp ngày 25/1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Biden chọn cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken vào cương vị Ngoại trưởng thay thế ông Mike Pompeo.

Ông Antony Blinken, 58 tuổi, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ông bắt đầu sự nghiệp cố vấn chính sách đối ngoại từ thời Tổng thống Bill Clinton.

Chính sách đối ngoại sâu rộng của ông hứa hẹn giúp xoa dịu những căng thẳng hiện nay của các nhà ngoại giao cũng như các lãnh đạo toàn cầu sau 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Ông Blinken được mệnh danh là người bảo vệ các liên minh toàn cầu, đồng thời là một trong những cố vấn chính sách đối ngoại thân cận của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo các nguồn tin, ở cương vị trên, ông Blinken sẽ cố gắng gắn kết các đồng minh quốc tế tham gia một cuộc cạnh tranh mới với Trung Quốc.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h