Mỹ đã cử 60 máy bay do thám tới gần Trung Quốc trong tháng 9

Thứ ba, 13/10/2020 14:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 60 máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành các chuyến bay trinh sát  gần Trung Quốc vào tháng 9 và Mỹ có thể chuẩn bị cho các nhiệm vụ đường dài trong tương lai ở Biển Đông, theo một viên nghiên cứu ở Bắc Kinh.

Các máy bay RC-135S của Không quân Mỹ tháng trước đã ngụy trang thành máy bay dân dụng, theo một nhóm nghiên cứu của Bắc Kinh. Ảnh: Handout/SCMP

Các máy bay RC-135S của Không quân Mỹ tháng trước đã ngụy trang thành máy bay dân dụng, theo một nhóm nghiên cứu của Bắc Kinh. Ảnh: Handout/SCMP

Trong số 60 máy bay chiến đấu được ghi lại, có 41 chiếc bay qua vùng Biển Đông đang tranh chấp, 6 chiếc bay qua Biển Hoa Đông và xa hơn về phía Bắc, 13 chiếc trên Hoàng Hải, theo thông tin tổ chức được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn có tên 'Sáng kiến Kiểm tra Tình hình Chiến lược Biển Đông' (SCSPI) cho biết trong một báo cáo được công bố vào thứ Hai.

Báo cáo cho biết các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không đã tăng lên vào tháng trước, có thể cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công đường dài trong tương lai nhằm vào các mục tiêu ở Biển Đông.

Báo cáo này cho biết một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không được cử đến để đổ thêm nhiên liệu cho các máy bay giám sát trên Biển Đông đã khởi hành từ căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên lãnh thổ đảo Guam ở phía tây Thái Bình Dương.

“Việc Mỹ điều động các tàu chở nhiên liệu từ Guam thay vì từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản là điều bất thường vì các hoạt động như vậy không kinh tế và không hiệu quả,” báo cáo cho biết. “Các hoạt động như vậy có lẽ là chuẩn bị cho việc tiếp nhiên liệu đường dài trong tương lai trong điều kiện khắc nghiệt, và do đó đáng được quan tâm."

“Điều này cho thấy khu vực Biển Đông vẫn là trọng tâm chính của Hoa Kỳ", báo cáo cho biết.

Các máy bay chiến đấu thường thực hiện hai loại chuyến bay do thám: thường lệ và đột xuất. Những thứ trước đây dễ dự đoán hơn, dựa trên mô hình tập hợp của chúng về loại mặt phẳng, tần suất và khu vực. Trong số các chuyến bay trinh sát đột xuất, 13 máy bay đã bay đến Hoàng Hải và ba máy bay đến Biển Hoa Đông trong khi quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận, báo cáo cho hay.

Báo cáo nêu rõ sự nguy hiểm của các hoạt động gián điệp như vậy, khi 6 máy bay Mỹ đã do thám các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khi mạo danh thành máy bay dân dụng.

Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao chuyên về an ninh Trung Quốc tại Viện Chính sách Chiến lược Australia ở Canberra, cho rằng Mỹ cần tăng cường hiện diện để ngăn chặn Trung Quốc tham gia vào các hành động gây hấn trong khu vực, bao gồm cả ở Biển Đông.

“Lo lắng lớn nhất của tôi là Trung Quốc sẽ tìm cách khai thác bất kỳ tình trạng bất ổn nội bộ hoặc sự phân tâm chính trị nào ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, để có động thái chống lại Đài Loan hoặc ở Biển Đông”, Davis nói.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h